Đảm bảo chất lượng đầu vào các trường sư phạm

Sự kiện và bình luận-Thứ bảy, ngày 21/07/2018 11:49 GMT+7

VTV.vn - Bộ GD&ĐT công bố mức đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với ngành đào tạo sư phạm hệ đại học, cao đẳng, trung cấp.

Trong tuần qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp và quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành sư phạm với các ngưỡng như sau: 17 điểm xét tuyển vào các trường Đại học, 15 điểm vào Cao đẳng và 13 điểm vào Trung cấp.

Trong kỳ tuyển sinh năm nay, đây là nhóm trường duy nhất được áp dụng quy định này. Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng mức điểm sàn cho các trường sư phạm.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại Học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nguyên nhân của việc áp dụng ngưỡng đầu vào: "Điểm sàn không thể quá thấp đối với một số ngành quan trọng, như ngành Sư phạm. Đó là lý do năm nay tuy Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyền tự chủ cho tất cả các trường đảm bảo mức điểm đầu vào cho tất cả các ngành nhưng riêng ngành Sư phạm thì Bộ vẫn quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước