Uống rượu bia khi lái xe: Xin đừng biến mình thành "hung thần"!

Sự kiện và Bình luận-Thứ bảy, ngày 04/05/2019 11:11 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong trong 10 ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5, hai vụ TNGT làm chết người đều do tài xế sử dụng rượu bia gây ra, nhiều đứa trẻ bỗng phút chốc rơi vào cảnh mồ côi.

Đêm 1/5, lái xe Lê Trung Hiếu lái xe ô tô tới hầm Kim Liên, Hà Nội thì đã xảy ra va chạm với 1 xe máy, làm 2 phụ nữ thiệt mạng tại chỗ. Nồng độ cồn đo được của lái xe ô tô là hơn 0,7 miligram trên 1 lít khí thở.

Trước đó, vào đêm 22/4, lái xe Hyundai gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng, Hà Nội, làm 1 nữ công nhân môi trường thiệt mạng tại chỗ. Nồng độ cồn xác định là hơn 1 miligram/lít khí thở.

Còn ở Bình Định, một lái xe ô tô đã đâm thẳng vào đám tang làm 4 người chết, 6 người bị thương nặng... nồng độ cồn cũng vượt quy định là hơn 0,3 miligram/lít khí thở.

Hình ảnh vành khăn trắng chít trên đầu những cô bé, cậu bé trong đám tang các nạn nhân của 2 vụ TNGT gần đây ám ảnh dư luận suốt những ngày qua. Chỉ vì vài cốc bia, chén rượu, chỉ vì vài lời chúc tụng, ép cho bằng được, vì tính cả nể, sĩ diện mà trong phút chốc những tay tài xế mê muội đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người vô tội.

Những đứa con bỗng dưng mất cha, mất mẹ, người chồng mất vợ, người vợ mất chồng, bố mẹ mất con. Thật quá đau xót!

Đáng nói là báo chí, truyền thông đã lên tiếng quá nhiều lần về vấn nạn này. Thế nhưng, những vụ tai nạn kinh hoàng vẫn cứ xảy ra, mang đến nỗi ám ảnh và bất an cho hàng triệu gia đình!

Tại sao nhiều người vẫn thích ép nhau uống nhiều hơn trên bàn nhậu? Mức xử phạt những vi phạm nồng độ cồn khi lái xe có đang quá nhẹ? Những câu hỏi trên sẽ được bàn luận trong chương trình Sự kiện và Bình luận ngày 4/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước