Lực lượng Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông phối hợp với địa phương tìm dấu chân người dân cho là của hổ. Ảnh: Đàm Quang
Trên mạng xã hội lan truyền thông tin hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ kèm theo ảnh minh họa là con hổ to đang đi trong rừng. Theo nội dung bài đăng: "Một số người dân phát hiện có hổ đi qua đường. Mọi người đặc biệt cảnh giác nếu phát hiện báo ngay với chính quyền xã". Thông tin này sau khi được đăng tải đã gây xôn xao dư luận.

Thông tin hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
Để xác minh thông tin, PV Thời báo VTV đã tìm và liên hệ với thầy giáo Bùi Văn Hiển (trú tại xóm Hàu 3, xã Ngọc Sơn), giáo viên trường Tiểu học và THCS Tự Do (xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ) là người tận mắt nhìn thấy con thú rừng xuất hiện trên địa bàn mà dư luận xã hội đang quan tâm.
Thầy Hiển cho biết, khoảng 15h ngày 01/10, khi đang trên đường đi xem nước lũ đến đoạn xóm Chiềng xã Ngọc Sơn thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông, lúc này thầy Hiển nhìn thấy có một con thú rừng màu vàng nhảy vọt qua đường vào vườn ngô, thầy Hiển lúc đó nghĩ là con hoẵng. Lúc này gặp ông Bùi Văn Hiểu đi đến, hai người xem vết chân thì khẳng định không phải là hoẵng, cùng lúc đó có ông Quách Văn Hung người đưa thư của xã cũng đi đến, ông Hung nhận định là vết chân hổ nặng khoảng 10 đến 15kg. Tiếp đó thầy Hiển, ông Hiểu cùng trưởng xóm và vài người dân gần đó tìm theo vết chân, đến hết vườn ngô giáp vườn bưởi thì không thấy dấu chân nữa.
Phóng viên sau đó đã liên lạc với ông Bùi Văn Hiểu (trú xóm Sắt, xã Ngọc Sơn) để tìm hiểu thông tin. Ông Hiểu cũng cho biết, khoảng hơn 14h ngày 1/10 ông đang đi trên đường đến đoạn xóm Chiềng xã Ngọc Sơn thì gặp thầy giáo Bùi Văn Hiển, thầy Hiển nói rằng vừa thấy con hoẵng lao vào vườn ngô nên đã cùng thầy Hiển đi xem. Hai người sau đó vào vườn ngô nhìn dấu chân thì khẳng định không phải hoẵng, đồng thời lúc đó có người đưa thư đi qua cùng xem nhận định có thể là vết chân hổ hoặc, báo khoảng 10 đến 15kg.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại khu vực được cho là thấy dấu chân của hổ. Ảnh: Đàm Quang
Trao đổi với PV, Ông Bùi Văn Đoàn- Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông thông tin cho biết, sau khi nhận được thông tin ở xóm Chiềng trên địa bàn có hổ xuất hiện, sáng sớm nay 2/10, đơn vị đã cử Đoàn công tác đến tận nơi để kiểm tra, xác minh. Qua trao đổi với người nhìn thấy động vật được cho là hổ khẳng định chỉ thấy con vật màu vàng lao qua đường tưởng là hoẵng, chứ không nhìn thấy tận mắt có hổ.


Biên bản kiểm tra, xác minh của đoàn kiểm tra. Ảnh: Đàm Quang
Qua đó đoàn kiểm tra kết luận, thông tin có hổ xuất hiện ở xóm Chiềng xã Ngọc Sơn thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông tỉnh Phú Thọ là chưa có cơ sở.
Cùng ngày, đơn vị cũng tổ chức gặp mặt, tuyên truyền để người dân ổn định tinh thần, tránh hoang mang, đồng thời khuyến cáo người dân địa phương khi vào rừng cần cảnh giác, phát hiện thấy động vật rừng và động vật rừng quý hiếm tuyệt đối không được săn bắn mà phải báo ngay với Ban quản lý rừng và cơ quan chính quyền ở địa phương.

Cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông tuyên truyền với người dân để ổn định tinh thần, tránh gây hoang mang dư luận.
Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông cũng cho biết thêm, về việc người dân nhận định vết chân in trong vườn ngô là chân hổ, đây chỉ là nhận định của cá nhân chưa có cơ sở, bởi lẽ theo cơ sở khoa học dấu chân thuộc động vật mèo khi đi chỉ in dấu chân, không in dấu vuốt xuống đất, thế nhưng dấu chân ở vườn ngô ở xóm Chiềng lại in cả dấu chân và vuốt, vì vậy rất có thể đây là dấu chân của động vật khác không phải là động vật họ mèo.
Bình luận (0)