1.000 USD cho một liều vaccine Pfizer-BioNTech... giả

Nhật Anh, icon
06:20 ngày 22/04/2021

VTV.vn - Hãng dược phẩm Mỹ Pfizer xác nhận vaccine COVID-19 khả nghi thu được ở Mexico và Ba Lan đều là giả, với giá lên tới 1.000 USD/mũi, dù giá niêm yết thực tế chỉ dưới 20 USD.

Hình minh họa: The Independent

Thông cáo được đưa ra sau khi giới chức Mexico phát hiện 80 người được tiêm vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech giả tại một phòng khám ở nước này. Loại chất họ được tiêm dường như vô hại về mặt thể chất, nhưng cũng không có tác dụng phòng ngừa COVID-19. Những lọ vaccine giả này được lưu trữ trong tủ làm lạnh bia, với số lô và hạn sử dụng được làm giả.

Pfizer cũng cho biết loại chất lỏng trong các lọ được cho là đựng vaccine bị tịch thu ở Ba Lan thực chất là kem chống nếp nhăn. Dù thế, giá của mỗi mũi vaccine giả tại Mexico và Ba Lan lên tới 1.000 USD/mũi, đắt gấp 50 lần so với vaccine thật.

Ông Lev Kubiak, người đứng đầu bộ phận an ninh toàn cầu của Pfizer, cho biết: Nhu cầu vaccine cực kỳ cao cùng sự thiếu hụt nguồn cung đã dẫn đến các vụ lừa đảo. "Chúng tôi có nguồn cung rất hạn chế. Nguồn cung sẽ tăng lên khi chúng tôi phát triển mạnh và các công ty khác tham gia lĩnh vực sản xuất vaccine. Bởi vậy, lúc này là thời điểm hoàn hảo cho bọn tội phạm" - ông nói.

Cơ quan y tế bang Nuevo Leon, miền bắc Mexico hồi tháng 2 cảnh báo về hành vi bán vaccine COVID-19 lén lút và kêu gọi người dân không nên sử dụng. Đến tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo vaccine Pfizer giả được phát hiện ở Mexico và "vẫn có thể đang được lưu hành trong khu vực".

Mexico cũng đang kiểm tra lô hàng 6.000 liều được cho là vaccine Sputnik giả bị tịch thu trên một máy bay tư nhân đến Honduras tháng trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục