2,7% trẻ em Việt Nam từ 15 - 19 tuổi nạo phá thai khi chưa kết hôn

Kim Xuân (Ban Thời sự), icon
06:32 ngày 12/07/2016

VTV.vn - Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới với gần 2,7% trẻ em từ 15 - 19 tuổi nạo phá thai khi chưa kết hôn.

Ảnh minh họa

Ngày 11/7 là Ngày Dân số Thế giới. Chủ đề của năm nay là "Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên".

Theo thống kê, Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới với gần 2,7% trẻ em từ 15 - 19 tuổi nạo phá thai khi chưa kết hôn. Điều đáng quan tâm là phần lớn các em đều chưa được tiếp cận đầy đủ hoặc chưa được giáo dục về giới tính nên vốn kiến thức để tự chăm sóc, bảo vệ bản thân rất hạn chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục