
Những giải pháp sau đây vừa đơn giản, dễ làm, lại thân thiện với thiên nhiên này sẽ đẩy lùi cảm giác xấu hổ và mùi hôi “cực hình”:
Nước muối: Ngâm chân trong nước muối 30 phút mỗi ngày. Lặp lại đều đặn 2 tuần liên tục giúp giảm mùi hôi khó chịu cho chân. Muối hấp thụ độ ẩm dưới lòng bàn chân, từ đó làm giảm tuổi thọ vi khuẩn gây mùi.
Trà: Hàm lượng axit có trong trà làm giảm tiết mồ hôi – nguyên chân gây bít lỗ chân lông trên da. Đun sôi nước với 2 túi trà trong khoảng 15 phút. Hoà thành nước ấm để ngâm chân khoảng nửa tiếng. Kiên trì liên lục mỗi ngày trong 2 tuần và cảm nhận kết quả rõ rệt.
Tất cotton: Chất liệu cotton hút ẩm tốt, giúp bàn chân luôn trong tình trạng thông thoáng và khô ráo. Luôn sử dụng tất cotton thay vì những đôi tất nylon là nguyên tắc hàng đầu đối với những đôi chân bốc mùi.
Tinh bột ngô: Bạn không cần chi quá nhiều cho những bình xịt hoặc bột khử mùi đắt tiền. Chỉ cần sử dụng bột ngô rắc đều lên chân trước khi ra khỏi nhà sẽ luôn giúp đôi chân khô ráo, tránh ẩm ướt và gây mùi khó chịu.
Tinh dầu hoa oải hương massage chân: Tinh dầu hoa oải hương không những giúp massage thư giãn bàn chân làm máu lưu thông tốt, mà còn có công dụng diệt khuẩn. Tinh dầu oải hương có mùi dễ chịu còn giúp ngủ ngon, tạo mùi lấn át mùi mồ hôi chân khó chịu. Bạn nên massage bằng tinh dầu trước khi đi ngủ, hoặc có thể hoà một ít với nước ấm để ngâm chân mỗi ngày.
Theo Người Lao động
VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.T.H, (15 tuổi, trú tại TP. Tuyên Quang) nhập viện do bỏng khí hydro.
VTV.vn - Trong tuần 20 (từ ngày 13 - 19/5), TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 943 ca mắc mới và 1 ca tử vong do sốt xuất huyết.
VTV.vn - Cả 2 bé được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) khám sau khỏi COVID-19 20 ngày, tuy nhiên, các bé xuất hiện các tình trạng bất thường.
VTV.vn - Đây là trường hợp bệnh nhân bị tổn thương nặng ở bàn tay do điện thoại phát nổ vừa được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận điều trị.
VTV.vn - Bệnh viện Phổi Bắc Ninh vừa gắp thành công dị vật phế quản qua nội soi cho một bệnh nhân cao tuổi thông qua chương trình sàng lọc lao cộng đồng.
VTV.vn - Những ngày gần đây, thời tiết bất thường, nhiệt độ trở lạnh khiến số bệnh nhân bị viêm phế quản nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng gia tăng.
VTV.vn - Ngày 1 - 2/6 tới đây, các bậc phụ huynh trên địa bàn Hà Nội hãy cho trẻ trong độ tuổi đi uống Vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường, thị trấn.
VTV.vn - Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 23/5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 332 ca mắc COVID-19 mới tại 28/30 quận, huyện, thị xã.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19, ngày 23/5, ghi nhận 1.179 ca mắc COVID-19 tại 43 tỉnh, thành phố; có 3.862 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Mắt là một trong những cơ quan đầu tiên trong cơ thể bị virus SARS-CoV-2 "tấn công", vì thế không ít trẻ mắc COVID-19 kèm theo triệu chứng viêm kết mạc.
VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận bệnh nhân L.P.T (59 tuổi, trú tại Lào Cai) vào viện trong tình trạng đau tức vùng thượng vị.
VTV.vn - Số bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) đang có sự gia tăng.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận 2 bệnh nhi bị dị vật tiêu hóa là bi nam châm, trong đó có 1 trường hợp bị thủng ruột non.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mang khối u có kích thước 30cm, nặng gần 6kg.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ vừa tiến hành can thiệp cứu sống 2 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim.