50 nhân viên y tế duy trì hiến tiểu cầu 7 ngày tết

P.V, icon
05:05 ngày 30/01/2020

VTV.vn - Trong kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020, 50 nhân viên y tế Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng nhau hiến tiểu cầu, vì sự sống người bệnh.

Trong kỳ nghỉ Tết vừa, qua đã có gần 50 cán bộ, nhân viên Viện tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu.

Tiếp tục duy trì đủ số lượng tiểu cầu cho bệnh nhân điều trị, sáng mùng 6 Tết, nhân viên y tế của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp tục hiến máu, hiến tiểu cầu. Với ý nghĩa "Không có lì xì nào lớn bằng lì xì giúp mang lại mạng sống, cuộc sống cho người khác" đây là một truyền thống không thể thiếu tại Viện trong ngày đầu năm.

Do không có lịch hiến máu trong gần 1 tháng trước, trong và sau Tết; khối tiểu cầu lại chỉ có thể bảo quản được 3 - 5 ngày, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương kêu gọi người hiến máu đã đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến tiểu cầu.

Thời gian: 7h30 đến 17h tất cả các ngày trong tuần.

Địa điểm hiến tiểu cầu: Khoa Tiếp nhận máu (Tầng 2), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điều kiện hiến tiểu cầu:

- Cân nặng: Từ 50 kg trở lên.

- Đã từng hiến máu tại các địa điểm do Viện tiếp nhận.

- Đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe: huyết áp, lượng huyết sắc tố, số lượng tiểu cầu... (được khám, xét nghiệm trước khi tham gia hiến tiểu cầu).

- Ven (tĩnh mạch) để lấy máu đủ to.

- Đã hiến máu trước đó 12 tuần hoặc đã hiến tiểu cầu trước đó 3 tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục