7 nhân viên tàu bệnh viện USNS Mercy mắc COVID-19

Hoài Linh, icon
06:43 ngày 16/04/2020

VTV.vn - 7 nhân viên y tế trên tàu bệnh viện USNS Mercy dương tính với SARS-CoV-2, khiến 116 nhân viên y tế phải rời tàu đang neo đậu tại cảng Los Angeles để cách ly.

Một thành viên thuộc Hạm đội 3 hải quân Mỹ cho biết, toàn bộ 7 trường hợp nhiễm bệnh và những người tiếp xúc gần đều đã rời tàu để tới khu cách ly trên bờ. Con tàu đang thực hiện mọi quy trình và biện pháp đề phòng nhằm bảo đảm sức khỏe và an toàn cho thủy thủ đoàn và bệnh nhân. Sự việc này không gây ảnh hưởng tới khả năng tiếp nhận bệnh nhân của USNS Mercy.

Hải quân Mỹ cuối tháng 3 triển khai tàu bệnh viện USNS Comfort đến New York và USNS Mercy đến Los Angeles để giảm tải cho các bệnh viện và nhà dưỡng lão địa phương, giúp họ tập trung cứu chữa bệnh nhân mắc COVID-19. Cơ sở y tế trên tàu được thiết kế chuyên điều trị chấn thương, không có năng lực xử lý bệnh truyền nhiễm như COVID-19.

Các quy định quân sự và rào cản quan liêu khiến hàng loạt bệnh nhân bị từ chối đưa lên hai tàu bệnh viện. Mỗi tàu có 1.000 giường bệnh nhưng chỉ điều trị được cho vài chục bệnh nhân trong hai tuần qua.

Lầu Năm Góc sau đó nới lỏng quy định sàng lọc bệnh nhân, nhưng cảnh báo rất khó kiểm soát trên tàu và nguy cơ bác sĩ bị lây nhiễm cũng tăng cao. USNS Comfort hôm 8/4 cũng ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên là một thủy thủ không thuộc đội ngũ y bác sĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục