Ung thư giờ đây đã không còn là căn bệnh hiếm gặp. Tuy nhiên, không phải ai mắc ung thư cũng dẫn đến tử vong. Thực tế hoàn toàn có thể chữa được với một số bệnh nếu được phát hiện và điều trị sớm.
Đáng tiếc là theo thống kê, có tới 70% số bệnh nhân ung thư khi phát hiện đã rơi vào tình trạng ung thư giai đoạn cuối khiến việc điều trị càng trở nên phức tạp, tốn kém mà hiệu quả thấp.
Thậm chí, không ít trường hợp áp dụng những liệu pháp không chính thống như đắp lá, uống thuốc nam, thuốc bắc mà không điều trị kịp thời dẫn đến hậu quả tế bào ung thư lan tràn, di căn sang các bộ phận khác. Đây là một sai lầm cần tránh để người phát hiện ung thư không bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất.
Chẳng hạn như với trường hợp của một bệnh nhân nữ 48 tuổi hiện đang được điều trị tại bệnh viện chuyên khoa ung thư ở Hà Nội. Phát hiện ung thư vú hơn 1 năm nay nhưng một bệnh nhân này không đến viện điều trị mà lại dùng thuốc đông y, thậm chí khi bị hoại tử còn đắp lá. Đến khi thấy quá nặng, khó thở mới vào viện khám thì đã có tổn thương phổi, di căn sang bên còn lại.
Điều đáng tiếc là bệnh nhân được phát hiện sớm nhưng không điều trị ngay bằng phương pháp khoa học, mà dùng cách không chính thống dẫn đến bệnh cảnh càng trở nên phức tạp.
Cũng theo các bác sỹ chuyên khoa, ung thư nhất định phải được điều trị dựa trên cơ sở khoa học rõ ràng. Bên cạnh đó, nếp sống lành mạnh, loại bỏ khói thuốc lá, tránh uống rượu quá đà, tập thể dục đều đặn có thể phòng ngừa và đẩy lùi gần nửa số ca ung thư trong tương lai.
Bình luận (0)