Ai Cập tiếp tục cấm xuất khẩu vật tư y tế

Nguyễn Mai, icon
06:17 ngày 21/06/2020

VTV.vn - Bộ Thương mại và Công nghiệp Ai Cập cho biết nước này sẽ gia hạn thêm 3 tháng đối với lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang và các vật tư y tế phòng chống lây nhiễm dịch bệnh.

Khẩu trang là một trong những thiết bị bảo hộ quan trọng trong công tác chống dịch COVID-19

Lệnh cấm xuất khẩu các vật tư y tế của giới chức Ai Cập nhằm tránh tình trạng thiếu hụt thiết bị bảo hộ trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát ở nước này.

Chính phủ Ai Cập lần đầu tiên áp đặt lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng trên là vào tháng 3 vừa qua và dự kiến hết hiệu lực trong tuần này. Bộ Thương mại và Công nghiệp Ai Cập cho biết quyết định gia hạn cấm xuất khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu đối với những mặt hàng này của người dân cũng như các cơ sở y tế Ai Cập trong khi quốc gia Bắc Phi đang nỗ lực kiềm chế sự bùng phát của dịch COVID-19.

Ai Cập áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở các nơi công cộng kể từ ngày 30/5 vừa qua. Những trường hợp vi phạm sẽ bị phạt 4.000 bảng Ai Cập, tức khoảng 247 USD. Chính phủ Ai Cập cho biết sẽ bắt đầu cung cấp ra thị trường 40 triệu khẩu trang vải kể từ ngày 1/7 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục