Các hãng hàng không Mỹ sẽ cấm các hành khách không đeo khẩu trang

Nguyễn Mai, icon
06:54 ngày 17/06/2020

VTV.vn - Hành khách của hãng hàng không Mỹ từ chối đeo khẩu trang có thể bị cấm bay - theo Channel News Asia.

Nhiều hành khách không chịu đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay kéo dài nhiều giờ đồng hồ

Các hãng hàng không lớn của Mỹ có quyền từ chối bất kỳ ai không đeo khẩu trang lên máy bay. Các tiếp viên trên máy bay cũng sẽ cung cấp khẩu trang cho những hành khách không kịp chuẩn bị. Tuy nhiên, khi lên máy bay, tiếp viên hàng không thường không thể can thiệp nếu hành khách tháo khẩu trang ra.

Giới chức y tế Mỹ xác nhận việc đeo khẩu trang thường xuyên là cách hạn chế lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, đặc biệt ở những nơi đông người.

Các hãng vận chuyển thực hiện chính sách mới bao gồm Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines và United Airlines, Airlines for America.

Quy định bắt buộc hành khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay sẽ được áp dụng kéo dài cho đến khi Mỹ tuyên bố kiểm soát thành công và hết dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục