Ấn Độ: Bóc tách thành công khối u nặng 7kg ra khỏi bụng bệnh nhân

Như Thủy (VTV9), icon
10:49 ngày 17/09/2019

VTV.vn - Các bác sỹ tại Ấn Độ đã bóc tách thành công khối u nặng 7kg ra khỏi cơ thể một phụ nữ 56 tuổi ở bệnh viện thành phố Coimbatore, bang Tamil Nadu.

Nữ bệnh nhân cùng các bác sỹ. (Ảnh: ANI)

Nữ bệnh nhân này từng phẫu thuật cách đây 2 năm. Trong thời gian gần đây, qua thăm khám, các bác sỹ đã phát hiện khối u của bà nặng và lớn, chiếm gần như toàn bộ ổ bụng, bắt đầu xuất huyết lan khắp dạ dày, đến thận, ruột, tử cung và ống tiểu. Do đó, bà cần phải được phẫu thuật ngay lập tức, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 7 giờ đồng hồ, khối u đã được bóc tách thành công. Sau ca mổ, nữ bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn tới toàn bộ ê kíp và cho biết, từ nay bà sẽ chú ý hơn đến sức khỏe của mình.


Cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 26kg Cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 26kg

VTV.vn - Một phụ nữ bị mất một phần ba trọng lượng cơ thể sau phẫu thuật để loại bỏ u nang buồng trứng nặng 26kg, bằng trọng lượng của 7 trẻ sơ sinh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục