Anh phát minh thuốc thay thế và giảm tỷ lệ tử vong do rượu

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:01 ngày 03/06/2019

VTV.vn - Loại thuốc này hoàn toàn thay thế được rượu để kích thích não bộ tạo ra cảm giác hưng phấn nhưng lại không gây hại đến sức khỏe.

Cảm giác đau đầu, nôn nao sau mỗi lần uống rượu sẽ biến mất thậm chí, cả nguy cơ ngộ độc rượu, chảy máu dạ dày hay các bệnh về gan cũng không còn chỉ nhờ loại thuốc được các nhà khoa học Anh sáng chế. Loại thuốc này hoàn toàn thay thế được rượu để kích thích não bộ tạo ra cảm giác hưng phấn nhưng lại không gây hại đến sức khỏe. Sẽ mất 3 năm để các nhà nghiên cứu biến loại thuốc này thành dạng đồ uống không cồn.

WHO cảnh báo lượng tiêu thụ rượu, bia toàn thế giới tăng mạnh WHO cảnh báo lượng tiêu thụ rượu, bia toàn thế giới tăng mạnh

VTV.vn - Lượng đồ uống có cồn tính theo đầu người trên toàn thế giới tăng 10% so với năm 1990. Thực trạng này đã được phản ánh trong báo cáo công bố trên tạp chí The Lancet.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục