Ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử không tốt cho giấc ngủ

Ban Thời sự, icon
06:27 ngày 16/08/2017

VTV.vn - Theo kết quả một nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học Mỹ, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính có thể khiến người dùng khó ngủ.

Nghiên cứu cho thấy, ánh sáng xanh kích hoạt tế bào hạch võng mạc, ngăn cản việc sản xuất Melatonin - một hormone giúp cơ thể đi vào giấc ngủ. Người dùng vì thế cảm thấy khó ngủ hơn, về lâu dài sẽ gây hại cho sức khỏe.

Nghiên cứu khuyến cáo mọi người nên đeo kính ngăn ánh sáng xanh khi sử dụng điện thoại hay máy tính trong bóng tối, hoặc chuyển các thiết bị điện tử sang chế độ ban đêm để có giấc ngủ tốt hơn.

Mất ngủ ở người trẻ nguy hiểm hơn bạn nghĩ Mất ngủ ở người trẻ nguy hiểm hơn bạn nghĩ

VTV.vn - Mất ngủ là triệu chứng điển hình của chứng suy nhược cơ thể ở người trẻ và có thể khiến bạn suy sụp rất nhanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục