Australia tìm cách kiểm soát ung thư da

Nguyễn Mai, icon
09:48 ngày 23/12/2018

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Australia cho biết: họ đã tìm thấy một phương pháp điều trị mới nhắm đến khối u ung thư da ác tính.

Trên thế giới, cứ mỗi giờ lại có một người chết vì ung thư da

Nguyên nhân chính gây tử vong ở bệnh nhân u ác tính là di căn, quá trình ung thư lan sang các khu vực khác của cơ thể. Australia và New Zealand là hai quốc gia có tỷ lệ u ác tính da cao nhất thế giới, với hơn 14.000 trường hợp bị mới theo thống kê trong năm nay. Điều này có nghĩa, cứ 3 người Australia thì có đến 2 người bị mắc ung thư da ác tính

Các nhà khoa học xác định một loại protein cụ thể có tên RAB27A là yếu tố chính thúc đẩy sự lây lan của bệnh ung thư. Điều đó xảy ra thông qua việc tiết ra các cấu trúc xâm lấn giống như bong bóng nhỏ bị đẩy khỏi tế bào. Những phát hiện mới nhất này được báo cáo trong tạp chí y tế về ung thư.

Theo dõi sự phát triển của protein này sẽ giúp các bác sĩ xác định phương pháp và giai đoạn điều trị khối u ác tính tốt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục