Ba Lan phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trên chồn nuôi

Nguyễn Mai, icon
07:16 ngày 02/02/2021

VTV.vn - Giới chức Ba Lan vừa phát hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên trên giống chồn vizon.

Chồn là một trong những loài động vật được xác nhận lây truyền virus SARS-CoV-2 cho người.

Việc giới chức nông nghiệp Ba Lan phát hiện virus gây bệnh COVID-19 trên chồn nuôi đã làm dấy lên quan ngại dịch bệnh sẽ lây lan nhanh tại quốc gia thuộc nhóm sản xuất lông chồn hàng đầu thế giới. Hiện, Ba Lan có 354 trang trại trên cả nước, nuôi khoảng 6 triệu con chồn vizon.

Bộ Nông nghiệp Ba Lan cho biết đã nhận được thông báo từ các thanh tra thú y về ca nhiễm trên chồn ở thị trấn Kartuzy, phía Bắc Ba Lan hôm 31/1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Ba Lan, ông Waldermar Kraska nói: "Tôi hy vọng đây là trường hợp duy nhất, nhưng chúng ta cần xử lý bằng tất cả các biện pháp để hạn chế khả năng lây lan virus". Ông cũng cho biết thêm: Tất cả số chồn nuôi ở cùng trang trại với ca nhiễm sẽ bị tiêu hủy.

Liên quan đến biện pháp phòng dịch, kể từ ngày 1/2, các bảo tàng, phòng triển lãm, thư viện và trung tâm thương mại ở Ba Lan bắt đầu mở cửa trở lại, trong bối cảnh nước này đang dỡ bỏ một số hạn chế phòng dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế Ba Lan, ông Adam Niedzielski nhấn mạnh: Hầu hết các trường học vẫn tiếp tục đóng cửa cho đến ít nhất là tháng 3. Các quán bar, nhà hàng, khách sạn, hộp đêm và phòng tập gym cũng chưa thể hoạt động trở lại sau ngày 14/2. Phát biểu trên đài phát thanh RMF, ông Niedzielski kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch để tránh nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ ba. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục