Bắc cầu động mạch hồi sinh đôi chân cho bệnh nhân

P.V, icon
10:15 ngày 17/11/2020

VTV.vn - Một bệnh nhân bị tắc động mạch chủ chậu 2 bên nghiêm trọng đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thực hiện phẫu thuật bắc cầu nối thành công.

Một tuần trở lại đây, bệnh nhân L.T.B. (63 tuổi, trú tại Ninh Kiều, Cần Thơ) xuất hiện tình trạng đau và tê bì nhiều 2 chân ngay cả khi nghỉ ngơi. Bệnh nhân có đi khám và điều trị nhưng không khỏi.

Ngày 11/11, bệnh nhân bất ngờ đau nhức vùng bụng dưới, lan xuống 2 chân nên người nhà chuyển vào bệnh viện. Bác sĩ khám lâm sàng nhận thấy cơ 2 chân teo, da cẳng chân hai bên tím lạnh, không bắt được mạch, tuy nhiên, cảm giác vận động vẫn còn.

Nghi ngờ do tắc mạch, bệnh nhân được chỉ định thực hiện siêu âm kết hợp chụp cắt lớp dựng hình mạch. Kết quả cho thấy huyết khối thấy tắc động mạch chủ chậu 2 bên, tắc hoàn toàn động mạch chủ bụng dưới ngang gần sát động mạch thận và tắc động mạch chậu 2 bên.

Bệnh nhân được hội chẩn cấp cứu liên khoa và chỉ định mổ cấp cứu để tái lập lưu thông máu. Nhận định đây là tổn thương rất phức tạp nên các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật bắc cầu nối thay thế vị trí tắc nghẽn nhằm khai thông máu xuống nuôi chi.

Với sự hỗ trợ của các bác sĩ Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, ê kíp bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực tiến hành mổ đường giữa bụng, thám sát thấy tắc hoàn toàn động mạch chủ chậu hai bên đến sát động mạch thận. Mở động mạch chủ bụng dưới động thận khoảng 6cm lấy huyết khối và mảng xơ vữa. Sau đó, thực hiện bắc cầu nối bằng ống ghép chữ Y từ động mạch chủ bụng xuống động mạch đùi hai bên.

Tuy nhiên, bệnh nhân bị tắc sát động mạch thận, ê kíp phẫu thuật cần làm nhanh và kẹp ngắt quãng để máu xuống nuôi thận. Nếu kẹp trên động mạch thận lâu, máu không lưu thông nuôi thận, có thể dẫn đến suy thận rất nguy hiểm. Còn nếu không phẫu thuật bắt cầu mạch máu có thể đoạn bỏ hai chân do hoại tử hoặc tắc dần lên cao nữa sẽ tử vong.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, sau 4 giờ phẫu thuật, ca mổ diễn thành công, động mạch tái thông tốt, 2 chân hồng ấm và bắt được mạch.

Đến nay, tình trạng sức khỏe bệnh nhân cải thiện đáng kể, đỡ đau và tê hai chân, chức năng thận bình thường. Bệnh nhân đang được theo dõi thêm tại phòng hậu phẫu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục