Báo động gia tăng người mắc bệnh tăng huyết áp ở Việt Nam

Lê Hải, icon
12:24 ngày 25/11/2019

VTV.vn - Tăng huyết áp là bệnh lý nguy hiểm, được xem như kẻ giết người thầm lặng và đang tăng mạnh tại Việt Nam.

Ở Việt Nam, cứ 4 người thì có 1 người mắc bệnh tăng huyết áp

Tăng huyết áp là bệnh lý nguy hiểm vì toàn bộ sự tiến triển của bệnh thường diễn ra trong âm thầm, không có triệu chứng. Từng có một điều tra đưa ra con số: Gần 50% người ở tuổi trưởng thành trở lên mắc bệnh tăng huyết áp - tỷ lệ này ở mức báo động đỏ. Tức là cứ 2 người trưởng thành thì có một người bị tăng huyết áp.

Đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất tại Tp.HCM, ông Bùi Hồng Thịnh, năm nay 79 tuổi, chia sẻ: ông phát hiện tăng huyết áp 15 năm trước. Từ đó đến nay, nhiều sinh hoạt bị ảnh hưởng.  Nguy hiểm hơn, đây là lần thứ 2 ông bị biến chứng hẹp động mạch vành và phải vào viện cấp cứu để đặt ống stent. Ông tâm sự: "Tăng huyết áp làm cho mình phải điều chỉnh lại cuộc sống, chơi thể thao cũng không thoải mái được nữa. Mình thấy khó thở, khát nước. Nếu không nhập viện đợt này là có nguy cơ tử vong nữa vì tôi đã thấy nhiều người rồi".

Báo động gia tăng người mắc bệnh tăng huyết áp ở Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Ngô Hồng Thịnh đang chuẩn bị được đặt ống Stent lần hai

Không chỉ người già bị bệnh tăng huyết áp, nhiều người trẻ cũng bị bệnh này. Anh Thành, một thanh niên trên 30 tuổi tâm sự: Một vài lần đi khám được bác sĩ nhắc nhở có dấu hiệu tăng huyết áp, nhưng anh thực sự không để ý nhiều. Và rồi sau đó anh bị suy thận, mà theo các bác sĩ là một dạng biến chứng từ tăng huyết áp.

Theo PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, bệnh tăng huyết áp không có triệu chứng cụ thể để nhận biết. Nhưng nó gây nguy hiểm tới tính mạng hoặc tàn phế nếu đã bị biến chứng. Trước đây, tỷ lệ người mắc bệnh này không đáng kể, nhưng giờ tăng rất nhanh. Cụ thể, qua thăm khám bác sĩ Thanh nhận thấy: Cứ bình quân 4 người là có 1 người bị rồi. Ở người trưởng thành thì khoảng 30% bị mắc bệnh tăng huyết áp, nhưng ở người già thì có khi tới 60 - 70% là bị. Bác sĩ Thanh cũng từng khám cho những bệnh nhân chỉ khoảng 24 - 25 tuổi cũng đã mắc bệnh tăng huyết áp.

Báo động gia tăng người mắc bệnh tăng huyết áp ở Việt Nam - Ảnh 2.

PGS.TS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất

Cũng theo bác sĩ Thanh, tăng huyết áp gia tăng có thể do nhiều yếu tố  như ô nhiễm môi trường, thực phẩm, căng thẳng do công việc, thời tiết khí hậu thay đổi. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh mới đưa ra con số: khoảng 91.000 người tử vong mỗi năm liên quan các bệnh tăng huyết á. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh mọi người chú trọng hơn tới căn bệnh này. Người dân cần chủ động thăm khám tăng huyết áp bởi đây là bệnh không khó điều trị nếu phát hiện sớm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục