Bé 8 tháng tuổi bị đỉa ký sinh trong mũi vì gia đình lấy nước suối tắm

P.V, icon
02:30 ngày 31/05/2022

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận trường hợp bé H.V.T (8 tháng tuổi, ở xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) trong tình trạng chảy máu mũi bên phải.

Con đỉa nước được bác sĩ gắp ra từ bên mũi phải của bé. Ảnh: BVCC

Mẹ bé cho biết: Thường xuyên lấy nước ở khe suối gần nhà để tắm cho bé. Sau 2 tuần tắm nước suối, bé xuất hiện chảy máu mũi bên phải. Hiện tượng này kéo dài gần 1 tuần và ngày càng nhiều, nên gia đình đưa bé đến bệnh viện khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ Khoa Tai - Mũi - Họng đã thực hiện nội soi mũi cho bé và phát hiện có dị vật sống bên trong mũi bên phải là một con đỉa dài khoảng 2cm.

Do con đỉa trơn, trong quá trình gắp thường xuyên trườn sang khe mũi 2 bên nên gây nhiều khó khăn cho bác sĩ trong khi thực hiện.

Sau 2 lần thực hiện thủ thuật, các bác sĩ đã gắp thành công con đỉa nước ra khỏi mũi của bé. Sau khi lấy dị vật khỏi mũi, sức khỏe của bé ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo: Gia đình cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, như: ăn chín uống sôi, không sử dụng nước trực tiếp từ sông, suối để tránh các dị vật sống như vắt, đỉa chui vào tai, mũi… Khi có các vấn đề về sức khỏe cần đến các cơ sở y tế sớm để được xử trí kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục