Đau nhức, chảy máu mũi, vào viện phát hiện đỉa ký sinh

P.V, icon
04:31 ngày 04/04/2022

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, bệnh viện vừa gắp thành công một con đỉa dài gần 5cm sống trong mũi một bệnh nhân nam.

Con đỉa được gắp ra thành công. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân N.V.A (33 tuổi, trú tại Kỳ Văn, Kỳ Anh) nhập viện trong tình trạng đau nhức lỗ mũi, chảy máu đã 20 ngày, liên tục choáng váng. Được biết, bệnh nhân có thói quen sử dụng nước suối để ăn uống, sinh hoạt.

Qua thăm khám lâm sàng, nội soi mũi xoang, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng phát hiện có một dị vật ký sinh trong sống mũi phải, hình dạng tương tự với loài vắt, đỉa rừng có hút máu.

Các bác sĩ tiếp tục nội soi và lấy con đỉa ra khỏi mũi của bệnh nhân. Con đỉa dài gần 5 cm, khi gắp ra đang trong tình trạng hút căng máu. Hiện tại, bệnh nhân hết đau mũi và hết chảy máu mũi, tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo các bác sĩ, đỉa sống trong môi trường nước tại các khe suối, chui vào cơ thể người tắm hoặc uống trực tiếp nước suối. Chúng ký sinh bằng cách hút máu và to dần lên.

Khi bị đỉa chui vào mũi, biểu hiện thường thấy của người bệnh là cảm giác nhột trong lỗ mũi, xì mũi, nghẹt mũi, chảy máu mũi, đa số bị một bên. Các triệu chứng này dễ nhầm với viêm mũi dị ứng, viêm xoang. Nếu không nội soi rất khó phát hiện được đỉa ký sinh trong mũi.

Qua trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân không nên bơi lội, tắm hay uống nước tại khe suối hoặc môi trường nước không an toàn. Nếu có các dấu hiệu bất thường, cần đến bệnh viện khám sớm. 

Đặc biệt, khi phát hiện có đỉa sống ký sinh trong mũi, khí, phế quản, không được tự ý gắp hay xử lý bằng dung dịch mà phải đến viện để được kiểm tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục