Bé 8 tháng tuổi khó thở, tím tái, vào viện gắp ra mảnh xương cá hình tam giác

P.V, icon
12:42 ngày 02/10/2023

VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận bé trai 8 tháng tuổi, trú tại Bình Dương trong tình trạng khó thở, tím tái.

Bệnh sử ghi nhận bệnh nhi sốt nhẹ, ho, khàn tiếng 2 ngày, nhập bệnh viện địa phương điều trị. Tuy nhiên tình trạng bệnh không thuyên giảm nên chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Trước đó, bệnh nhi được mẹ cho ăn cơm nhão với canh bí đỏ nấu đầu cá lăng (mẹ cho biết đã bỏ xương ra hết). Quá trình ăn, bệnh nhi có biểu hiện nuốt nghẹn ho, ói, sau đó tự hết.

Tại bệnh viện, bệnh nhi khó thở, thở rít, được chẩn đoán viêm thanh quản cấp, xử trí thở oxy, phun khí dung adrenalin, budesonide, kháng sinh. Các bác sĩ đánh giá tình trạng không cải thiện nên tiến hành hội chẩn, chỉ định chụp CTscan đường thở.

Kết quả ghi nhận nghi ngờ có dị vật vùng hạ thanh môn nên được nội soi đường thở. Các bác sĩ đã gắp ra được dị vật là mảnh xương cá hình tam giác, kích thước cạnh dài nhất khoảng 1cm. Sau gắp dị vật, bệnh nhi hết khó thở, được tiếp tục theo dõi điều trị tình trạng viêm phổi.

Qua trường hợp này, các bác sĩ lưu ý: Phụ huynh khi cho trẻ ăn dặm cần đảm bảo loại hết các xương cá (tách phần thịt, nghiền nát, qua ray lọc) trước khi cho trẻ ăn. Tránh để trẻ gặp phải tình huống nguy hiểm như trường hợp trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục