Bé gái 3 tuổi đứt gần lìa nhiều phần bàn tay phải do quạt hơi nước

P.V, icon
03:28 ngày 29/03/2021

VTV.vn - Bé gái 3 tuổi, ở Quảng Ngãi được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tổn thương bàn tay do cánh quạt hơi nước chém rách.

Tổn thương ở tay bệnh nhi trước và sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, trước đó, trong lúc sinh hoạt, vui chơi, bé gái bất cẩn đút tay vào chiếc quạt hơi nước đang hoạt động trong phòng. Hành động tưởng chừng vô hại này đã khiến toàn bộ bàn tay phải của bé gặp phải đa chấn thương nặng nề do cánh quạt hơi nước chém rách.

ThS.BS Lương Hồng Vân, Khoa Nhi cho biết: "Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhi tại Khoa Cấp cứu trong tình trạng khá tồi tệ. Toàn bộ phần tay của bệnh nhi trong tình trạng rất xấu, các ngón tay gần như đứt lìa, mất máu trầm trọng, phần bàn tay cũng có nhiều vết cắt lớn, nhiều xương bàn tay bị gãy. Ê-kíp trực cấp cứu ngay lập tức tiến hành sơ cứu, cầm máu cho bệnh nhi, gọi bác sĩ chấn thương - chỉnh hình ngay lập tức để kịp thời tiến hành phẫu thuật cấp cứu".

Theo bác sĩ Trần Thái Sơn, Trưởng ê-kíp phẫu thuật, nhận định tình nguy cấp, các bác sĩ đã ngay lập tức tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi trong đêm. Sau 3 giờ, bác sĩ đã phẫu thuật thành công các ngón tay, nối lại toàn bộ gân duỗi, nắn chỉnh trục xương thẳng cho bệnh nhi.

Sau mổ, tình trạng các vết thương phục hồi tốt, các ngón tay hồng hào. Bệnh nhi đã có thể hoạt động, ăn uống bình thường trở lại và được xuất viện.

Qua trường hợp của bệnh nhi trên, các bác sĩ cũng khuyến cáo: Trẻ em rất hiếu động, các bậc phụ huynh cần trông nom cẩn thận, đặc biệt là khi mùa nắng nóng đang đến rất gần, nhu cầu sử dụng quạt làm mát gia tăng, nguy cơ tai nạn cho trẻ là rất dễ mắc phải.

Đối với các trường hợp vết thương hở, vết thương chảy máu tương tự như trên, các bác sĩ khuyên bố mẹ, người thân trong gia đình cần nắm vững các bước sơ cứu cần thiết hạn chế tổn thương cho trẻ.

Theo đó, bố mẹ hoặc người thân nên đắp gạc ẩm rồi băng kín nếu thời gian đưa đến bệnh viện chuyên khoa lâu. Trường hợp cơ sở y tế ở gần cũng cần đắp gạc, băng kín và đưa đến bệnh viện sớm nhất có thể để bác sĩ thực hiện các thao tác cấp cứu cần thiết. Đối với các vết thương hở sâu, nguy hiểm, cần đảm bảo thời gian từ lúc bị thương đến lúc phẫu thuật không quá 6 tiếng để giảm nhiễm trùng sau mổ, hạn chế hoại tử mô ở người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục