Bé gái được chữa bại não thành công sau 3 lần ghép tế bào gốc

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
09:07 ngày 02/10/2020

VTV.vn - Đây là 1 trong 950 ca bại não đã điều trị trong 6 năm qua nhưng là ca bại não do viêm não tự miễn đầu tiên thành công với sự cải thiện đáng kể về chức năng vận động.

Thêm một trẻ được chữa bại não thành công bằng phương pháp ghép tế bào gốc tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.

Dù đã 7 tuổi nhưng việc Linh đi lại được sau liệu trình 3 lần ghép tế bào gốc là điều nằm ngoài mong đợi của gia đình. Sinh ra hoàn toàn bình thường nhưng gần 5 tuổi, cô bé đột ngột liên tục bị các cơn co cứng cơ, rối loạn vận động rồi dần bị liệt, rối loạn cảm xúc, phải ăn qua xông và được chẩn đoán bại não do di chứng viêm não tự miễn.

Bé gái được chữa bại não thành công sau 3 lần ghép tế bào gốc - Ảnh 1.
Bé gái được chữa bại não thành công sau 3 lần ghép tế bào gốc - Ảnh 2.

Sau điều trị bé đã có thể tự vận động.

Quyết định cho con ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Vinmec nhưng lúc đầu, gia đình cũng không hi vọng nhiều. Theo phác đồ điều trị, cháu được ghép 3 lần.

Sau lần ghép thứ nhất vào tháng 4/2019, cô bé đã đỡ rối loạn cảm xúc, đỡ gồng cứng, không phải dùng thuốc ngủ, bỏ xông dạ dày và ngồi được.

Lần ghép thứ hai vào tháng 12/2019 và lần 3 vào tháng 6/2020. Bây giờ, bé thậm chí đã chạy được Liệu pháp tế bào gốc điều trị bại não còn rất mới trên thế giới. Trong 950 ca bại não điều trị tại bệnh viện Vinmec, gần 80% bệnh nhân sau ghép đã cải thiện chức năng vận động, giảm co cứng cơ, tập trung tốt hơn và quan trọng nhất là thoát được khỏi cuộc sống thực vật do bại não.

Ghép tế bào gốc - “Phép màu” cho điều trị bệnh bại não Ghép tế bào gốc - “Phép màu” cho điều trị bệnh bại não

VTV.vn - Tại Việt Nam, một công trình y khoa quan trọng liên quan đến ghép tế bào gốc trong điều trị bệnh bại não đang thu hút được nhiều sự quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục