Bé trai 3 tuổi nguy kịch vì uống nhầm xăng

P.V, icon
09:33 ngày 29/07/2019

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bé trai 3 tuổi uống nhầm xăng tại nhà.

Bé trai (3 tuổi, trú tại Núi Thành, Quảng Nam) được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng môi tím tái, hôn mê sau khi bé uống chai xăng ở góc nhà.

Chỉ sau khoảng 5 phút nhập viện, tình trạng diễn tiến bệnh của bệnh nhi nặng hơn, có dấu hiệu suy hô hấp, nôn và tiểu ra máu. Ngay lập tức, bệnh nhi được hồi sức tích cực, truyền dịch, cho thở áp lực dương liên tục qua mũi và kháng sinh tĩnh mạch.

Theo các bác sĩ, việc uống nhầm xăng khiến bệnh nhi bị viêm phổi nặng, suy thận và xuất huyết tiêu hóa. Hiện, sau gần 1 tuần điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bé bệnh nhi đã được cải thiện.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: uống nhầm xăng, dầu, hóa chất đựng trong chai nước giải khát là tai nạn đặc biệt nguy hiểm cho cả người lớn lẫn trẻ em bởi hóa chất có thể gây ngộ độc, bỏng thực quản, khí quản, gây suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Do đó, người dân tuyệt đối không sử dụng chai nước giải khát để đựng các dung dịch như xăng, dầu, chất tẩy rửa hoặc hóa chất nói chung để tránh gây nhầm lẫn. Những chai lọ chuyên dụng cho việc chứa các hóa chất trên cũng cần để xa tầm tay của trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục