Bệnh bạch hầu có nguy hiểm không?

Ban Thời sự, icon
07:29 ngày 19/07/2016

VTV.vn - Nhiều người hiện vẫn chưa biết rõ nguyên nhân gây bệnh bạch hầu, khả năng lây lan và có nguy hiểm khi mắc bệnh hay không?

Bệnh nhân nhiễm bạch hầu. (Ảnh: VOV)

Tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã công bố dịch bệnh bạch hầu, sau khi công bố dịch Bộ Y tế đã cùng với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Bình Phước triển khai khoanh vùng dập dịch và tiến hành tiêm vaccine cho khoảng 7.000 người trong độ tuổi từ 2 tháng tuổi đến 26 tuổi để tăng khả năng miễn dịch cộng đồng.

Tuy nhiên, do bệnh bạch hầu nhiều năm qua đã được khống chế và rất ít xuất hiện tại cộng đồng nên nhiều người chưa biết rõ nguyên nhân gây bệnh bạch hầu, khả năng lây lan và có nguy hiểm khi mắc bệnh bạch hầu hay không? Bác sĩ Lê Ngọc Duy, Phó trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ trả lời những câu hỏi này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục