Bệnh co giật mí mắt dễ gây biến chứng và phải điều trị suốt đời

VTV9, icon
09:32 ngày 20/11/2018

VTV.vn - Theo bác sỹ chuyên khoa mắt, bệnh co giật mí mắt dễ gây biến chứng nếu không được chữa đúng, kịp thời và người bệnh phải điều trị suốt đời.

Rất nhiều người từng gặp tình trạng co giật mí mắt nhưng thường không quá để ý đến căn bệnh này, chỉ thấy rắc rối trong sinh hoạt và lao động hàng ngày. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, rất có thể bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Theo y học, co giật mí mắt có thể là triệu chứng của bệnh lý, đến nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác gây bệnh và cũng chưa thể chữa dứt hẳn triệu chứng. Do đó, bệnh này phải điều trị suốt đời.

Theo Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Khoa Tạo hình thẩm mỹ - Thần kinh nhãn khoa, Bệnh viện Mắt TP.HCM, việc co giật mí mắt hoặc nửa mặt thường không tìm được nguyên nhân. Một số trường hợp có thể do hậu quả của chấn thương vùng mặt hoặc bị liệt dây thần kinh số 3, số 7. Dù không làm đau, co giật mí mắt có thể gây phiền toái trong cuộc sống, nếu bệnh không được điều trị kịp thời sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho bệnh nhân.

Bác sỹ Nam cho biết, co giật mí mắt thường gặp ở phụ nữ sau 50 - 60 tuổi. Khi có những triệu chứng co giật mí mắt, người bệnh cần đến các bệnh viện có chuyên khoa sâu về mắt để chữa trị bởi thực tế đã có không ít người bị chẩn đoán nhầm là khô mắt, phải dùng phương pháp nhỏ nước mắt nhân tạo hoặc tiêm thuốc, khiến bệnh không khỏi và dễ gây biến chứng.


Nhìn mắt bắt bệnh - Bật mí bệnh tiềm ẩn qua mắt Nhìn mắt bắt bệnh - Bật mí bệnh tiềm ẩn qua mắt

VTV.vn - Người ta thường nói : “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, nhưng tình trạng của mắt còn có thể bật mí cả những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn bên trong.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục