Bệnh dại trên đàn chó tăng cao tại Cà Mau

Minh Khang, icon
08:11 ngày 10/06/2023

VTV.vn - Tình hình bệnh dại trên đàn chó có dấu hiệu gia tăng, ngành Y tế tăng cường phối hợp triển khai các giải pháp phòng bệnh, đặc biệt là ngăn chặn bệnh dại lây sang người.

Hình minh họa.

Trong năm 2022, tỉnh Cà Mau ghi nhận 15 ổ dịch dại trên đàn chó, trong khi 5 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã ghi nhận 10 ổ dịch dại trên đàn chó, với 17 người bị chó dại cắn, dịch bệnh xảy ra ở các huyện Đầm Dơi, Thới Bình, U Minh, Cái Nước, Ngọc Hiển… cho thấy năm nay tình hình bệnh dại trên đàn chó tăng rất cao, nguy cơ bệnh dại sẽ còn lan rộng ở các địa phương.

Bác sĩ Đặng Thái Ngọc, Trưởng Trạm y tế xã Biển Bạch, huyện Thới Bình cho biết: Hiện nay, người dân nuôi chó, mèo khá nhiều, tuy nhiên người dân chưa chủ động tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó. Biện pháp quan trọng hiện nay là tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy định khi nuôi chó, mèo, vấn đề quan trọng nữa là phải đi tiêm ngừa bệnh dại theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Tháng 3/2023, tại ấp Cái Sắn Vàm, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình ghi nhận trường hợp bé trai 4 tuổi bị chó nhà nuôi cắn vào cổ tay. Sau khi phát hiện, trạm y tế, cán bộ thú y cùng với chính quyền địa phương tiến hành lấy mẫu đầu chó gửi xét nghiệm, kết quả con chó dương tính với bệnh dại. Ngành chức năng đã tiến hành khoanh vùng, điều tra tổng đàn chó, mèo trên địa bàn, đồng thời tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh dại, người bị chó cắn được cán bộ y tế hướng dẫn đi tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại đầy đủ. Đến nay, tình hình bệnh dại trên địa bàn ấp đã được kiểm soát tốt.

Ông Lê Minh Toại, Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Cái Sắn Vàm, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình cho hay: Qua điều tra, trên địa bàn ấp có hơn 900 con chó và hơn 700 con mèo. Địa phương đã phối hợp với cán bộ thú y tiến hành tiêm phòng dại cho 100% chó, mèo. Nhìn chung, qua tuyên truyền thì ý thức người dân ở đây cũng được nâng lên, qua gần 3 tháng đến nay, ấp chưa ghi nhận ổ dịch dại mới.

Thời gian qua, ngành Y tế tăng cường phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương giám sát, khoanh vùng xử lý ổ dịch dại trên đàn chó, vận động tất cả người bị chó, mèo cắn đi tiêm vaccine phòng bệnh dại đầy đủ, do đó bệnh dại được ngăn chặn không lây sang người. Tuy nhiên, mầm bệnh đã lưu hành tại các địa phương, ngoài ra ở vùng nông thôn, người dân chưa chủ động tiêm vaccine phòng bệnh dại khi nuôi chó, mèo. Theo thống kê, tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo của toàn tỉnh hàng năm chỉ đạt từ 5 đến 10%, dẫn đến khó kiểm soát được bệnh dại.

Bác sĩ Đoàn Văn Nam, Phó khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết: "Ngành Y tế đã tăng cường hệ thống giám sát bệnh dại trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa y tế và thú y để phát hiện sớm ổ dịch và đưa ra các biện pháp khống chế ổ dịch. Bệnh dại trên người tỷ lệ tử vong là 100%, do đó để hạn chế thấp nhất nguy cơ bệnh dại lây sang người thì mỗi người dân phải nâng cao ý thức phòng, chống bệnh dại. Khi bị chó, mèo cắn cào phải xử lý vết thương và đến cơ sở y tế tiêm phòng đầy đủ, tuyệt đối không điều trị bằng thuốc nam hay đi lấy nọc.

Để kiểm soát tốt bệnh dại trên đàn chó, mèo, đặt biệt là ngăn chặn bệnh dại lây sang người thì yếu tố quan trọng nhất là ở người dân. Mỗi hộ gia đình cần chủ động quản lý việc nuôi chó, mèo và thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo hàng năm. Phối hợp với ngành chức năng để phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch dại, góp phần đẩy lùi bệnh dại trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục