Bệnh nhân tiểu đường Mỹ kéo sang Canada mua thuốc do khủng hoảng giá insulin

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
06:48 ngày 02/07/2019

VTV.vn - Hàng đoàn xe bus chở người Mỹ đã vượt biên vào Canada tìm tới nguồn thuốc insulin có giá họ mua được.

Các đoàn xe Mỹ mang tên tự đat "Caravan to Canada" có điểm đến là thành phố London, bang Ontario, Canada. Họ tới đây để mua thuốc tiểu đường típ 1. Trong đoàn xe có cả bà mẹ đã mất con vì tiểu đường do thiếu thuốc.

Bà Nicole Smith-Holt - người bị mất con vì bệnh tiểu đường cho hay: "Con trai Alex Smith của tôi bị tiểu đường típ 1. Tháng 6/201,7 Alex đã mất vì không có đủ liều dùng insulin".

Theo bà Smith-Holt, những đoàn xe "Caravan to Canada" đã bắt đầu vượt biên vào Canada từ tháng 5. Ngoài Canada, người Mỹ còn tìm đến Mexico để mua insulin giá rẻ hơn rất nhiều.

Giá insulin tại Mỹ đã tăng gần gấp đôi từ năm 2012 - 2016. Mỗi lọ ở Mỹ có giá 320 USD, trong khi ở Canada chỉ bằng chưa đến 1/10 (30 USD). Theo bà Smith-Holt, những người Mỹ sang Canada mua insulin bớt được tới 3.000 USD cho mỗi liều insulin 3 tháng.

Mặc dù các hiệu thuốc ở Canada không đòi hỏi phải có đơn bác sỹ mới bán insulin nhưng những người Mỹ lại phải trình đơn thuốc cho biên phòng để chứng tỏ họ sẽ chỉ mua thuốc để dùng, không về Mỹ bán lại. Tuy việc sang Canada không khó nhưng những người Mỹ vẫn mong sẽ có một giải pháp lâu dài.

"Điều thực sự quan trọng là mọi người đều nhận thấy chuyện gì đang xảy ra ở nước Mỹ. Các công ty dược phẩm không hề bị kiểm soát. Họ được để mặc cho tăng giá thuốc đến mức cướp đi mạng sống của người bệnh chỉ vì lòng tham", bà Nicole Smith-Holt nói.

Bệnh nhân tiểu đường ở Mỹ điêu đứng vì giá thuốc tăng cao Bệnh nhân tiểu đường ở Mỹ điêu đứng vì giá thuốc tăng cao

VTV.vn - Giá insulin ở Mỹ đã tăng gấp đôi kể từ năm 2012, có những người bệnh đã tử vong vì không mua được đủ insulin.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục