Bệnh sốt rét quay trở lại ở 13 quốc gia

Hoài Linh, icon
12:17 ngày 21/11/2018

VTV.vn - Số ca mắc bệnh sốt rét trên toàn cầu có xu hướng tăng lại sau hơn 20 năm và chủ yếu tập trung ở châu Phi.

Theo CNN, báo cáo sốt rét toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày cho biết: 19 triệu bệnh nhân bị sốt rét năm 2017, tăng 2 triệu ca so với năm trước. Các chuyên gia nhận xét: không có tiến bộ đáng kể nào trong công cuộc phòng chống sốt rét từ năm 2015 đến 2017.

Báo cáo của WHO chỉ ra 10 trên 13 quốc gia tăng mạnh về số bệnh nhân sốt rét là ở châu Phi. Đáng lưu ý nhất là Nigeria, Madagascar và Cộng hòa Dân chủ Congo; mỗi nước thêm nửa triệu ca. Ba quốc gia khác cũng ghi nhận tình trạng tăng các ca sốt rét bao gồm Brazil, Nicaragua và Venezuela.

Theo WHO, châu Phi chiếm 92% số ca bệnh sốt rét. Tại châu lục này, người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Ước tính 50% người có nguy cơ cao bị sốt rét vẫn ngủ mà không mắc màn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục