Bệnh trĩ không thể chữa khỏi hoàn toàn?

Ban Khoa giáo, icon
06:08 ngày 02/10/2017

VTV.vn - Người mắc trĩ có thể đỡ khi điều trị nhưng hoàn toàn có thể tái phát nếu không tuân thủ các yêu cầu về bệnh.

Ảnh minh họa.

Trĩ là một bệnh thường gặp ở vùng hậu môn, đặc biệt là người lớn tuổi. Thống kê ở nước ngoài cho thấy, những người trên 50 tuổi có tỷ lệ mắc trĩ là khoảng 50%, còn ở nước ta chưa có thống kê.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề của các thầy thuốc nổi tiếng, tỷ lệ người mắc bệnh trĩ ở Việt Nam rất lớn. Theo ước tính, có khoảng 75% dân số sẽ mắc bệnh trĩ tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Tỷ lệ mắc bệnh trĩ tăng cao sau 30 tuổi và tăng mạnh sau 40 tuổi.

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Nhâm, Chủ tịch Hội hậu môn, trực tràng Việt Nam cho biết, ông từng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nặng, đa phần đến gặp bác sĩ trong tình trạng các búi trĩ xổ ra ngoài. Dù bệnh nhân có phẫu thuật cắt bỏ thì các búi trĩ lại phát triển và xuất hiện trở lại. Vậy nên, chuyên gia này khẳng định, bệnh trĩ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Người mắc trĩ có thể đỡ khi điều trị nhưng hoàn toàn có thể tái phát nếu không tuân thủ các yêu cầu về bệnh.

Trong chương trình Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách dưới đây, BS. Thầy thuốc ưu tú Hoàng Đình Lân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hậu môn, trực tràng Việt Nam và TS. Dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tư vấn về nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và ngăn ngừa bệnh trĩ. Mời quý vị theo dõi video chi tiết:

4 ưu điểm bạn nên chữa bệnh trĩ bằng thảo dược 4 ưu điểm bạn nên chữa bệnh trĩ bằng thảo dược

VTV.vn - Theo BSCKII Phạm Hưng Củng, điều trị bệnh trĩ bằng thảo dược có rất nhiều ưu điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục