Bệnh viện Nội tiết Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

P.V, icon
04:02 ngày 10/09/2019

VTV.vn - Sáng 10/9, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Cách đây 50 năm, từ chỗ bệnh viện chỉ có 30 giường bệnh với 4 dãy nhà cấp 4. Đến nay, bệnh viện có tổng số giường bệnh nội trú là 1079 với hơn 900 thầy thuốc, nhân viên y tế, người lao động làm việc tại 42 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các phòng chức năng. Trang thiết bị hiện đại, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Với đội ngũ thầy thuốc giỏi, tận tâm với nghề và trang thiết bị hiện đại, năm 2018, bệnh viện tiếp nhận hơn 42.000 lượt người bệnh đến khám và hơn 32.000 điều trị nội trú.

Cùng với công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Nội tiết Trung ương còn chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện Dự án phòng chống đái tháo đường và Dự án phòng chống các rối loạn muối I ốt trong chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020. Bệnh viện cũng là đầu tàu chuyển giao các gói kỹ thuật, hỗ trợ nâng cao chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực nội tiết chuyển hóa cho nhiều bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện nội tiết tỉnh khu vực phía Bắc theo đề án 1816. Bệnh viện còn là cơ sở y tế hạt nhân đầu ngành của 6 bệnh viện vệ tinh là các bệnh viện đa khoa tỉnh/ bệnh viện nội tiết tỉnh thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh. Bệnh viện thực hiện ký kết hợp đồng chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở tuyến dưới thông qua đào tạo tại Bệnh viện cũng như đào tạo chuyển giao tại các Bệnh viện vệ tinh, nhằm giảm tải cho y tế tuyến trên.

Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc xây dựng và ổn định sự phát triển của Bệnh viện, một điểm nhấn quan trọng tạo nên sự thành công của Bệnh viện Nội Tiết Trung ương không thể không kể đến kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp của PGS.TS Trần Ngọc Lương - Giám đốc Bệnh viện. Đây một trong những kỹ thuật làm nên danh tiếng của Bệnh viện Nội tiết Trung ương và được Bộ Y tế vinh danh là 1 trong 10 thành tựu nổi bật của ngành Y tế Việt Nam.

Cho đến nay, đã có hơn 3.500 ca bệnh về tuyến giáp được phẫu thuật bằng phương pháp nội soi thành công, hơn 300 giáo sư, bác sĩ, học viên nước ngoài tới học tập và tìm hiểu kỹ thuật này. Không chỉ đem lại những kết quả tuyệt vời về mặt điều trị, phương pháp này cũng khiến bạn bè, đồng nghiệp quốc tế vô cùng ấn tượng, thán phục bởi chi phí rẻ, khoảng 400 USD so với thế giới (từ 7.000 - 10.000 USD).

Bệnh viện Nội tiết Trung ương còn là bệnh viện thực hiện tự chủ đầu tiên của ngành Y tế từ năm 2006. Cũng chính từ thực hiện tự chủ, bệnh viện đã thực hiện vay vốn Ngân hàng để xây dựng cơ sở mới tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội và đã đi vào hoạt động từ năm 2012, khang trang - sạch đẹp.

Bệnh viện không chỉ xây dựng hình ảnh giỏi về chuyên môn mà còn rất tích cực tham gia các vào các hoạt động xã hội, hướng tới cộng đồng, hỗ trợ người nghèo, trẻ em, đồng bào vùng sâu, vùng xa thông qua việc xây dựng nhà tình nghĩa, công trình vệ sinh, nhà ăn…

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, trong suốt 50 năm qua, bệnh viện đã đạt được nhiều thành tích to lớn của ngành. Có thể kể đến việc nhiều năm liên tục được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Và đặc biệt hơn cả, năm 2019, bệnh viện rất vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đây được xem là bước đánh dấu quan trọng ghi nhận những công sức và nỗ lực hết mình của tập thể bệnh viện nói riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục