Bệnh viện Phụ sản Trung ương: thêm 500 giường bệnh phục vụ điều trị kỹ thuật cao

P.V, icon
07:59 ngày 26/02/2019

VTV.vn - Sáng nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng tòa nhà 11 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện.

Tòa nhà điều trị kỹ thuật cao B-C là một công trình được xây dựng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, được khởi công xây dựng từ năm 2009. Tòa nhà B - C gồm 2 tầng hầm và 11 tầng nổi với quy mô 500 giường bệnh đáp ứng nhu cầu chuyên khoa hoàn chỉnh của bệnh viện với các trung tâm sản khoa hiện đại, tham gia đào tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học sinh sản và hợp tác quốc tế.

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã từng bước thay đổi, hoàn thiện để xứng đáng là bệnh viện đầu ngành của cả nước về lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh, kế hoạch hóa gia đình, hỗ trợ sinh sản, chấn đoán trước sinh và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đồng thời, trở thành một địa điểm đáng tín cậy của người dân trong nước, khu vực; vươn tầm quốc tế về uy tín khoa học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục