Béo phì ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu và ghi nhớ

Hoài Linh, icon
11:11 ngày 17/09/2018

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học Thần kinh Princeton, thuộc Đại học Princeton, Mỹ đã tiến hành tìm hiểu bệnh béo phì ảnh hưởng thế nào đến não bộ.

Sau khi tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng: những con chuột bị béo phì không thể hoàn thành các bài vượt chướng ngại vật như những con chuột không bị béo phì vì các tế bào miễn dịch độc hại. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí The Journal of Neuroscience.

Tính trên toàn cầu, số người béo phì vào khoảng 600 triệu người. Từ lâu, béo phì được biết đến là có liên quan đến các chứng như đột quỵ, tiểu đường loại 2, các bệnh về tim và một số bệnh ung thư.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học khảo sát trên hai nhóm chuột đực: một nhóm được cho ăn với chế độ nhiều chất béo và chúng có cân nặng nhiều hơn 40% so với nhóm chuột ăn các thức ăn tiêu chuẩn và có cân nặng bình thường. Những con chuột béo phí đã không thể thoát khỏi mê cung như các con chuột không bị béo phì và khả năng nhớ vị trí của một vật thể cũng kém hơn.

Nghiên cứu này mang lại lợi ích rất lớn bởi vì các nhà khoa học có khả năng tìm ra cách ngăn các vi tế bào thần kinh đệm (microglia) làm hư hại các đuôi gai (dendritic spine), giúp bảo vệ con người khỏi các vấn đề về não có liên quan đến bệnh béo phì, ví dụ như Alzheimer.

Ngay cả khi các vấn đề về nhận thức không liên quan đến bệnh béo phì, nghiên cứu này vẫn giúp các nhà khoa học phát triển các giải pháp chữa trị mới đầy tiềm năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục