Bóng cười gây tác hại khôn lường đến sức khỏe người sử dụng như thế nào?

Ban Thời sự, icon
08:35 ngày 02/06/2019

VTV.vn - Hiện bóng cười không được xem là một loại ma túy hay chất gây nghiện nên không nằm trong danh mục cấm nhưng hậu quả của nó rất đáng lo ngại.

Nhiều bạn trẻ đang tỏ bất ngờ và có phần tiếc nuối khi bóng cười sẽ bị xếp vào danh mục không được phép sử dụng cho mục đích giải trí tại Hà Nội. Bộ Y tế vừa có văn bản, đồng ý với chủ trương này.

Bóng cười là loại bóng được bơm bằng khí N2O. Loại khí này chỉ được mua bán, sản xuất trong công nghiệp, không được sử dụng cho con người. Tuy nhiên, gần đây nó lại được sử dụng tràn lan, nhất là tại tụ điểm quán bar nhà hàng ở các đô thị lớn. Giới trẻ coi việc chơi bóng cười là một chuyện rất bình thường, không có hại gì với sức khỏe.

Hiện bóng cười không được xem là một loại ma túy hay chất gây nghiện nên không nằm trong danh mục cấm nhưng hậu quả của nó rất đáng lo ngại. Cụ thể các tác hại của bóng cười với người sử dụng ra sao? Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn Bác sỹ - nguyên Phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Hà Nội cấm sử dụng bóng cười Hà Nội cấm sử dụng bóng cười

VTV.vn - Bóng cười sẽ bị xếp vào danh mục không được phép sử dụng cho mục đích giải trí tại TP Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục