Brazil ghi nhận kỷ lục hơn 30.000 ca nhiễm mới trong ngày

Hoài Linh, icon
04:04 ngày 31/05/2020

VTV.vn - Brazil tăng kỷ lục hơn 33.000 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong một ngày, nâng số người bệnh COVID-19 ở vùng dịch lớn thứ 2 thế giới tiến gần tới mốc nửa triệu.

(Nguồn: Al Jazeera)

Bộ Y tế Brazil ngày 30/5 thông báo nước này hôm 30/5 ghi nhận 33.274 ca COVID-19 mới, nâng tổng số người mắc lên 498.440. Đây là mức tăng theo ngày kỷ lục tại quốc gia Nam Mỹ. Một ngày sau khi vượt Tây Ban Nha, Brazil tiếp tục vượt Pháp và hiện tại đứng thứ 4 trong danh sách về số người tử vong do COVID-19, sau Mỹ, Anh và Italy.

Một số bang tại Brazil đang chuẩn bị nới lỏng hạn chế bất chấp cảnh báo từ các chuyên gia y tế công cộng rằng điều tồi tệ nhất còn chưa xảy đến.

Sao Paulo và Rio de Janeiro là 2 bang bị ảnh hưởng nặng nhất ở Brazil xét về số ca bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại về tình hình dịch ở các bang nghèo ở phía Bắc. Tình trạng thiếu thốn thiết bị y tế, quá tải bệnh viện đẩy những địa phương này vào nguy cơ "thất thủ" hoàn toàn trước dịch bệnh.

Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo rằng con số nhiễm bệnh thực tế ở Brazil có thể cao gấp nhiều lần số chính thức vì hệ thống xét nghiệm vẫn còn hạn chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục