Lần đầu tiên tạo ra tế bào gốc máu trong phòng thí nghiệm

Minh Anh (VTV9), icon
05:00 ngày 20/05/2017

VTV.vn - Các chuyên gia từ Đại học Boston (Mỹ) đã công bố kỹ thuật cho phép tế bào máu hình thành từ da người.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Đây cũng là lần đầu tiên các chuyên gia áp dụng công nghệ sử dụng tế bào gốc để tạo máu.

Trong các thí nghiệm trên chuột, họ có thể tạo ra 4 loại tế bào máu khác nhau. Thành quả này đồng nghĩa với việc, những bệnh nhân không thể tự tạo ra máu như: người mắc bệnh bạch cầu, ung thư đang hóa trị sẽ có được một nguồn máy trùng khớp từ da của mình. Do đó, sẽ không còn cần đến việc hiến máu nhân đạo vì sắp có nguồn máy vô tận từ chính các bệnh nhân.


Điều trị ung thư bằng tế bào gốc - kỳ vọng của tương lai Điều trị ung thư bằng tế bào gốc - kỳ vọng của tương lai Ghép tế bào gốc - “Phép màu” cho điều trị bệnh bại não Ghép tế bào gốc - “Phép màu” cho điều trị bệnh bại não Ứng dụng tế bào gốc trong trị liệu tại Nhật Bản Ứng dụng tế bào gốc trong trị liệu tại Nhật Bản
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục