Các bệnh viện trang bị đầy đủ giúp bệnh nhân chống rét

Minh Đức, icon
06:15 ngày 09/01/2019

VTV.vn - Thời tiết Hà Nội tiếp tục rét lạnh, các bệnh viện đã sẵn sàng và triển khai mọi phương án chống rét cho bệnh nhân như bổ sung chăn ấm, quạt sưởi, nước nóng...

Hà Nội sẽ tiếp tục đón đợt rét lạnh trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Được biết, những đối tượng như trẻ em và người già đều rất dễ mắc các bệnh khi thời tiết thay đổi đột ngột. Nếu trời rét đậm kéo dài có thể gây nên tình trạng đột quỵ ở những người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Lý do là bởi thời tiết thấp đột ngột sẽ khiến các mạch máu co lại, lượng máu lên não giảm làm gia tăng đột quỵ.

Do vậy, trong thời gian này, nhiều bệnh viện lớn đã có các hoạt động tránh rét cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện như bổ sung quạt sưởi, chăn ấm, cung cấp nước nóng phục vụ nhu cầu tắm giặt, ăn uống...

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị của bệnh viện Lão khoa TƯ cho biết, do đặc thù hầu hết bệnh nhân đều là người lớn tuổi nên để đảm bảo giữ ấm cho người bệnh, ngoài hệ thống điều hòa hai chiều đã được trang bị từ trước thì bệnh viện còn chăm lo vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân, cung cấp các suất thức ăn đến tận giường cho những bệnh nhân nặng. Đặc biệt, khi khám và điều trị, các bác sĩ sẽ kết hợp lưu ý đến bệnh nhân cách phòng chống rét, nguy cơ đột quỵ do trời lạnh.

Tại viện Huyết học và Truyền máu TƯ, mặc dù nhiệt độ ngoài trời rất thấp nhưng người bệnh vẫn cảm thấy ấm áp vì các buồng bệnh đã được trang bị đầy đủ điều hòa nhiệt độ 2 chiều, nước nóng và chăn ấm. Một số bệnh viện khác như bệnh viện Da liễu TƯ, bệnh viện Việt Đức đều có những kế hoạch cấp thiết để ứng phó với thời tiết lạnh, sẵn sàng đảm bảo đủ phương tiện để giữ ấm cho bệnh nhân, buồng bệnh kín đáo tránh gió lùa, duy trì thiết bị giữ ấm cho bệnh nhân nội trú.

Đặc biệt, tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, việc chống rét cho người bệnh cũng được trang bị đầy đủ. Các phòng đẻ, sau đẻ, phòng sơ sinh đầy đủ chăn đệm, bố trí quạt sưởi để làm ấm cho người bệnh cũng như chăm sóc cho các sản phụ, bà mẹ sau sinh và trẻ sơ sinh. Ngoài ra, bệnh viện cũng đảm bảo đủ giường bệnh, thuốc cấp cứu, sẵn sàng mọi phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do thời tiết trở lạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục