Các nhà khoa học Mỹ thành công biến đổi gen của phôi người

Ban Thời sự, icon
06:53 ngày 28/07/2017

VTV.vn - Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Y khoa và Khoa học Oregon của Mỹ vừa tuyên bố thực hiện thành công việc biến đổi gen của phôi người.

Ảnh minh họa.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một kỹ thuật chỉnh sửa gen gọi là CRISPR, có khả năng tìm thấy một chuỗi ADN cần tìm và thay thế nó bằng một dãy mong muốn. Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học đã tiêm các hóa chất chỉnh sửa gen vào một quả trứng đang trong quá trình thụ tinh ống nghiệm. Quá trình này sẽ cho phép các nhà khoa học xóa bỏ hoặc điều chỉnh lại các lỗi ADN trong tinh trùng người cha.

Với công nghệ này, về lý thuyết, từ nay con người có thể sửa đổi bộ gen của bất kỳ sinh vật nào trên trái đất.

Trước đây, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng đã tiến hành thử nghiệm kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR trên các bệnh nhân ung thư, nhưng đã gây ra những đột biến không mong muốn. Các nhà khoa học Mỹ tin rằng họ đã khắc phục được hạn chế này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục