Các tỉnh, thành phía Nam từng bước giải thể bệnh viện dã chiến

Lê Hải, Bích Nhàn, icon
09:43 ngày 14/01/2022

VTV.vn - Tại một số tỉnh, thành phía Nam, số ca mắc COVID-19 ngày càng giảm sâu, chính vì thế, vai trò của bệnh viện dã chiến gần như đã hoàn thành và một số đang được giải thể.

Hình minh họa.

Bệnh viện dã chiến số 5 của tỉnh Đồng Nai đặt tại Trường Cao Đẳng Cơ giới và Thủy lợi Đồng Nai có quy mô 300 giường và từ tháng 12/2021 bệnh viện đã ngưng nhận bệnh nhân COVID-19.

Sau khi ngưng nhận bệnh nhân, những ngày đầu năm 2022, sinh viên, giảng viên của trường cũng đã dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đi học trở lại bình thường.

Toàn tỉnh Đồng Nai có 11 bệnh viện dã chiến và hiện đã và đang lần lượt giải thể 8 bệnh viện với quy mô hàng chục nghìn giường bệnh. 

Trong tuần này, tỉnh Đồng Nai cũng ngưng nhận bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện còn lại, trừ bệnh viện số 11, cũng như giữ Bệnh viện thu dung 3 tầng điều trị do có cơ sở thiết bị hiện đại để đề phòng dịch diễn biến tăng ca mắc nặng trở lại.

TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: "Chúng tôi giữ lại 3 cái thôi vì lập ra 3 cái này rất vất vả và lâu nên giữ lại".

Tại TP. Hồ Chí Minh, một số bệnh viện dã chiến đã hoàn thành thành sứ mệnh cũng đã được giải thể.

Các tỉnh như Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... sau khi giải thể bệnh viện dã chiến, đã tăng cường trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp, từng khu dân cư để sẵn sàng hỗ trợ F0 ngay tại khu vực mắc, giảm thiểu áp lực cho y tế tuyến trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục