Các tổ chức phi chính phủ kêu gọi minh bạch hơn trong việc định giá thuốc

Hoài Linh, icon
03:25 ngày 26/05/2019

VTV.vn - Gần 50 nhóm xã hội dân sự đứng đầu là tổ chức Bác sĩ không biên giới đã đưa ra bức thư ngỏ kêu gọi các nước thông qua nghị quyết về minh bạch hơn trong định giá thuốc.

Bà Gaelle Krikorian, người phụ trách chính sách tại Chiến dịch tiếp cận của MSF, cho biết: các nhóm này đang thúc đẩy "4 điều rất đơn giản", gồm sự minh bạch hoàn toàn đối với giá thuốc mà các chính phủ đã chi trả, sự minh bạch từ các công ty dược phẩm về doanh thu thực của mình, chi phí nghiên cứu và phát triển, giảm thuế và các khoản trợ cấp khác.

Nghị quyết cũng kêu gọi công khai dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sáng và minh bạch hơn về các bằng sáng chế, để các loại thuốc tương đương sinh học có thể được sản xuất một khi tính độc quyền sản phẩm hết thời hạn.

WHO dự kiến sẽ tổ chức cuộc tranh luận chính thức về nghị quyết này trong ngày 24/5. WHO đã có 4 năm ủng hộ những lời kêu gọi minh bạch việc định giá thuốc với lập luận rằng một thị trường cân bằng hơn sẽ cải thiện khả năng tiếp cận với các thuốc cứu tính mạng con người, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục