Trung Quốc ổn định giá thuốc điều trị ung thư

Nguyễn Mai, icon
06:48 ngày 18/03/2019

VTV.vn - Chính sách gần đây của Trung Quốc nhằm tăng khả năng tiếp cận thuốc điều trị ung thư của bệnh nhân đã giúp nhiều người được điều trị chất lượng hơn - theo Tân Hoa Xã.

Các bệnh nhân ung thư tại Trung Quốc đã có thể tiếp cận với các loại thuốc điều trị dễ dàng hơn.

Chính phủ Trung Quốc vừa đưa ra một số chính sách để giảm chi phí y tế cho bệnh nhân ung thư và tăng nguồn cung cấp các loại thuốc trị ung thư mới nhất.

Vào tháng 10 năm 2018, 17 loại thuốc trị ung thư được sử dụng rộng rãi trong điều trị khối u đã được đưa vào hệ thống chăm sóc sức khỏe cơ bản quốc gia của Trung Quốc. Đồng thời ghi nhận các loại thuốc điều trị ung thư khác trên thị trường giảm giá trung bình là 56,7%, sau cuộc đàm phán kéo dài ba tháng giữa chính phủ và các công ty dược phẩm trong và ngoài nước.

Khi giải thích cách bệnh nhân đạt được từ chính sách mới, Li Lin, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Bệnh viện Bắc Kinh, cho hay: " Một bệnh nhân bị ung thư phổi trước khi phải chi trả hơn 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.460 đô la Mỹ) mỗi tháng cho các loại thuốc . Nhưng bây giờ, tổng chi phí giảm xuống còn khoảng 15.000 nhân dân tệ, sau khi bệnh viện mua từ nhà cung cấp với giá thỏa thuận của chính phủ. Cộng thêm với hỗ trợ của bảo hiểm, bệnh nhân chỉ cần trả khoảng 3.000 đến 4.600 nhân dân tệ chi phí điều trị".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục