Cẩn thận que xiên thực phẩm có thể gây nhược thị, mù lòa cho trẻ

Thanh Tâm (VTV9), icon
08:57 ngày 13/09/2018

VTV.vn - Những tai nạn đáng tiếc từ que xiên thực phẩm có thể để lại những di chứng suốt đời cho trẻ như: các bệnh về mắt, nhược thị, thậm chí mù lòa.

Bệnh viện Mắt TP.HCM vừa tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy que xiên thực phẩm ra khỏi mắt trái bé trai 4 tuổi, ngụ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Bé trai được nhập viện cấp cứu trong tình trạng que xiên đang cắm vào trong mắt do sơ suất của gia đình. Nguy cơ bị nhiễm trùng và giảm thị lực sau phẫu thuật của bệnh nhi này là chắc chắn.

Hiện ,Bệnh viện Mắt TP.HCM đang điều trị cho một bệnh nhi khác cũng bị que xiên thực phẩm đâm vào hốc mắt. Ca bệnh này được tiên lượng khá nặng, thậm chí có thể bị mù lòa về sau.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc với trẻ, các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không để trẻ cầm đũa, dĩa, tăm, ngậm kẹo mút... trong lúc chơi đùa. Bên cạnh đó, phụ huynh cần cẩn thận với các loại hạt, quả vì trẻ có thể bị mắc nghẹn đường thở, gây hậu quả cả đời cho trẻ.

Que thịt xiên cắm vào hốc mắt bé trai 4 tuổi Que thịt xiên cắm vào hốc mắt bé trai 4 tuổi

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Mắt TP.HCM, bệnh viện vừa tiếp nhận và can thiệp cho trường hợp bệnh nhi bị que đâm sâu vào hốc mắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục