TP.HCM: Hai trẻ bị que xiên thịt cắm sâu vào hốc mắt

VTV9, icon
10:27 ngày 12/09/2018

VTV.vn - Bệnh viện Mắt TP.HCM vừa ghi nhận hai trường hợp tổn thương mắt nặng do que nhọn đâm vào.

Bệnh nhân đầu tiên là bé H (4 tuổi, ở An Giang) bị que xiên thịt đâm xuyên nhãn cầu hốc mắt trái. Người nhà cho biết bé H. vừa xuống cầu thang vừa cầm xiên thịt, khi bé bất ngờ ngã đã bị que xiên thịt đâm vào hốc mắt.  

TP.HCM: Hai trẻ bị que xiên thịt cắm sâu vào hốc mắt - Ảnh 1.

Bé 4 tuổi bị xiên thịt đâm vào mắt.

Trường hợp thứ hai vào Bệnh viện Mắt TP.HCM cấp cứu do bị que xiên thịt đâm vào mắt là bé L.Đ.K. (5 tuổi, bé trai, ngụ Tuy Phong, Bình Thuận). Bé K. nhập viện vào sáng 8/9 trong tình trạng thủng giác mạc mắt trái.

Theo gia đình bé K., trước đó, bé cùng anh em họ trong nhà chơi bắn que (bẻ gập đôi que xiên cá bằng tre, kẹp vào một đầy cuối dây thun để bắn như bắn ná). Trong khi chơi, không may, một "viên đạn" que xiên đã bay tới găm thẳng vào nhãn cầu trái của bé. 

Bé K. đã được các bác sỹ khâu giác mạc và bơm kháng sinh để tránh nhiễm trùng. Tuy nhiên, các bác sỹ tiên lượng mắt trái bé K. đã bị hỏng.

Đưa vào hoạt động Bệnh viện Mắt hiện đại nhất Tây Nguyên Đưa vào hoạt động Bệnh viện Mắt hiện đại nhất Tây Nguyên

VTV.vn - Sáng nay (30/6), tại thành phố Pleiku (Gia Lai), Bệnh viện mắt Cao Nguyên được đánh giá hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên đã đi vào hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục