Cận thị học đường gia tăng vì không khám định kỳ

Ban Thời sự, icon
02:53 ngày 20/04/2016

VTV.vn - Có tới 80% học sinh bị cận thị học đường là do các em không được khám mắt định kỳ và chăm sóc mắt đúng cách.

Qua đợt khám tầm soát tại nhiều trường học của các bệnh viện chuyên khoa mắt, bác sĩ đã phát hiện ra rất nhiều trường hợp không biết bản thân bị các dị tật khúc xạ như: cận thị, loạn thị… và hầu như trên 80% học sinh không biết cách chăm sóc mắt, đi khám mắt định kỳ.

Hiện nay, y học chưa thể chữa khỏi tật cận thị ở trẻ em, vì vậy một trong những cách hữu hiệu nhất để ngăn ngừa cận thị hoặc để làm giảm sự tiến triển cận thị là trẻ em nên có thói quen chăm sóc mắt tốt mỗi ngày.

Các bậc phụ huynh khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu lạ về mắt nên cho trẻ đi khám sớm ở các chuyên khoa mắt để được điều chỉnh kịp thời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục