Cần Thơ: Vận động hiến máu tình nguyện, đảm bảo nhu cầu cứu chữa người bệnh dịp Tết

TTXVN, icon
06:06 ngày 13/01/2023

VTV.vn - Cần Thơ đặt chỉ tiêu vận động từ 10.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận tối thiểu 7.000 đơn vị máu chưa quy đổi.

Hình minh họa.

Chiều ngày 12/1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện yêu cầu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tăng cường hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, đảm bảo đủ lượng máu phục vụ cấp cứu, điều trị trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Phong trào vận động hiến máu thời gian tới cần tập trung vào cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể; phát huy sự tham gia của học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp phân công lực lượng trực Tết, vận động thành viên câu lạc bộ nhóm máu hiếm (Rh âm), câu lạc bộ hiến máu dự bị ở các địa phương sẵn sàng tham gia hiến máu khi cần thiết; phối hợp với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ thường xuyên có kế hoạch vận động, tiếp nhận máu, khắc phục tình trạng nguồn cung máu lúc thừa, lúc thiếu.

Theo Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 30/11/2022, toàn thành phố đã tiếp nhận 40.551 đơn vị máu, đạt 100,12% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu máu điều trị cho bệnh nhân của Cần Thơ và trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2022, công tác vận động hiến máu tình nguyện đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị trường học, thường xuyên có kế hoạch vận động hiến máu đều đặn hàng tuần, hàng tháng trong năm, khắc phục dần tình trạng lúc thừa, lúc thiếu máu.

Trong chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đặt chỉ tiêu cấp vận động từ 10.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận tối thiểu 7.000 đơn vị máu chưa quy đổi, trong đó phấn đấu có ít nhất 65% đơn vị máu thể tích từ 350 ml.

Ban Chỉ đạo quận, huyện, cơ quan, trường đại học, cao đẳng phấn đấu tham gia 100% và vận động ít nhất 20% tổng lượng máu cả năm 2023 theo chỉ tiêu đã được Ban Chỉ đạo thành phố giao. Tùy theo điều kiện, các quận, huyện sẽ tổ chức sự kiện "Lễ hội Xuân hồng" năm 2023 tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục