Cẩn trọng bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ em

Thu Hiền, icon
11:06 ngày 18/02/2018

VTV.vn - Đục thủy tinh thể là bệnh hay gặp của người già, ít ai biết rằng nhiều em bé mới sinh ra cũng mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khám mắt cho bệnh nhi

Những em bé mới sinh ra mà mắc căn bệnh này - y học hiện đại gọi đó là chứng bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh. Nếu phát hiện và điều trị muộn có thể dẫn đến mù lòa vĩnh viễn cho trẻ.

Cháu Vi Thanh T. (ở Ba Bể, Bắc Kạn) mới 3 tháng tuổi nhưng đã phải điều trị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Từ khi mới được 1 tháng tuổi, gia đình đã phát hiện trong mắt cháu có đốm trắng bất thường. Đến khám tại Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, lấy nhân đục và thay nhân thủy tinh mới cho cháu.

Một trường hợp khác, cháu Vũ Quốc B.(ở Lương Sơn, Hòa Bình) cũng được phát hiện sớm bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, do trong gia đình có yếu tố di truyền. Tuy nhiên, gần đây cháu Bảo mới được đưa đến viện phẫu thuật do thấy mắt kém hơn. Người nhà cháu chia sẻ, do quan sát thấy cháu vẫn nhìn rõ và không quấy khóc, hay sốt nên không đưa trẻ đi điều trị.

Cẩn trọng bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ em - Ảnh 1.

Các trường hợp đục thể thủy tinh bẩm sinh không hề hiếm gặp

Theo bác sĩ Phạm Minh Châu, Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương: những trường hợp trẻ đến khám, phát hiện và điều trị tại bệnh viện do bị đục thủy tinh thể bẩm sinh như trên không hề hiếm gặp, chiếm từ 8 -10% tổng số ca bệnh mỗi năm. Biểu hiện thường gặp nhất ở đục thể thủy tinh bẩm sinh là có một đốm trắng ở ngay giữa diện đồng tử. Chỉ cần nhìn, quan sát kỹ dùng đèn pin hoặc một cái đèn điện thoại soi vào mắt là có thể dễ dàng thấy một cái đốm trắng trong mắt trẻ bị đục thể thủy tinh bẩm sinh.

Thể thủy tinh là một khối tổ chức trong và nó giúp cho mắt có thể nhìn thấy rõ các vật ở xung quanh. Bất kỳ lý do nào nó gây cái môi trường trong suốt nó bị đục đi thì nó làm che khuất tầm nhìn của trẻ và từ đó bệnh nhân có thể nhìn mờ, nhìn kém, có thể không nhìn thấy gì.

Cẩn trọng bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ em - Ảnh 2.

Nên đưa trẻ đi khám mắt định kì

Theo các bác sĩ chuyên khoa, có nhiều nguyên nhân dẫn đến đục thủy tinh thể bẩm sinh như: di truyền, do nhiễm khuẩn, rối loạn chuyển hóa hay phối hợp với các bệnh lý toàn thân. Đặc biệt với các bà mẹ trong thời gian mang thai nếu nhiễm virus cũng có thể gây biến chứng đục thể thủy tinh ở trẻ. Do đó, việc khám mắt, kiểm tra mắt cho trẻ sơ sinh là vô cùng quan trọng để có thể phát hiện sớm những tổn thương mắt bẩm sinh (nếu có).

Khi phát hiện trẻ bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đến các bệnh viện uy tín và thực hiện theo phương pháp điều trị của bác sĩ. Nếu được can thiệp kịp thời và điều trị đúng phương pháp thì sau phẫu thuật, trẻ vẫn có thể có một thị lực tốt, hạn chế những ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai sau này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục