Cẩn trọng: Bệnh tay chân miệng đang vào mùa

Quỳnh Anh, icon
05:45 ngày 27/04/2022

VTV.vn - Dịch tay chân miệng ở khu vực phía Nam đang có dấu hiệu vào mùa sớm, thay vì tháng 5, tháng 6 như mọi năm. Còn ở phía Bắc, bệnh lý này cũng chớm có dấu hiệu gia tăng.

Bà Lưu Thị Cam (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) có cháu đang điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: "Đầu tiên là cháu biếng ăn, sau thì thấy cháu sốt 38 độ C, rồi lên 39 độ C, 40 độ C. 3 lần liền cháu sốt 39, 40 độ C, nên chúng tối rất là lo lắng, nhất là còn có nguy cơ nhiễm COVID-19".

Sốt cao khó dứt là một trong những biểu hiện của cháu bà Cam khi mắc bệnh tay chân miệng. Triệu chứng này không chỉ khiến gia đình cháu mà còn khiến nhiều bậc phụ huynh khác dễ nhầm lẫn với COVID-19 hay các bệnh truyền nhiễm khác, nguy hiểm hơn khi các bệnh lý này có thể xuất hiện cùng lúc ở trẻ.

Cẩn trọng: Bệnh tay chân miệng đang vào mùa - Ảnh 1.

Bác sĩ Đỗ Thị Thuý Nga, Khoa Nội tổng quát, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Bệnh tay chân miệng về mặt chẩn đoán không khó, tuy nhiên, bệnh tay chân miệng có thể xảy ra đồng thời với nhiều bệnh truyền nhiễm khác kể cả COVID-19. Những dấu hiệu đầu tiên là sốt cao có thể xảy ra ở nhiều bệnh truyền nhiễm khác nhau, vì vậy cần phải thăm khám kịp thời".

Cẩn trọng: Bệnh tay chân miệng đang vào mùa - Ảnh 2.

Ngoài sốt cao, những dấu hiệu đặc trưng của bệnh tay chân miệng là phát ban dạng phỏng nước ở bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông, đau rát ở răng, miệng, tiêu chảy, co giật… Đáng lo ngại, nếu không được phát hiện, điều trị sớm bệnh có thể diễn tiến rất nhanh và gây tử vong có thể chỉ trong vòng 24 giờ.

Cẩn trọng: Bệnh tay chân miệng đang vào mùa - Ảnh 3.

Bác sĩ Đỗ Thị Thuý Nga cho biết thêm: "Hai nhóm biến chứng của tay chân miệng có thể xảy ra là biến chứng tim mạch và biến chứng về thần kinh như là viêm não. Hai biến chứng này đều là tổn thương hai cơ quan nguy hiểm, có thể có trường hợp đe doạ tính mạng, thậm chí tử vong".

Theo các bác sĩ, đa số các ca tay chân miệng nhẹ có thể tự ổn định sau 7 - 10 ngày. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các bậc cha mẹ không nên chủ quan, tự suy đoán, tự điều trị, mà nên có sự thăm khám của các bác sĩ để được đánh giá, điều trị kịp thời đúng bệnh và đúng mức độ của bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục