Cảnh báo bệnh đái tháo đường do lối sống không lành mạnh

Trương Thủy - Xuân Hoa (VTV9), icon
10:35 ngày 19/11/2018

VTV.vn - Tâm lý chủ quan, thờ ơ trong dinh dưỡng, ít vận động là những nguyên nhân quan trọng trong việc gia tăng số bệnh nhân đái tháo đường trong thời gian qua.

Mỗi giây trôi qua, trên toàn thế giới có 1 người mắc mới bệnh đái tháo đường. Tại Việt Nam, mới đây Bộ Y tế đã công bố con số báo động - 80 người Việt tử vong mỗi ngày vì căn bệnh tiểu đường. Căn bệnh này là nguyên nhân thứ 3 gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, chỉ đứng sau bệnh lý tim mạch và ung thư.

Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng có ý thức về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này, ngay cả ở những người đang mắc bệnh tiểu đường. Thậm chí, trước đây bệnh tiểu đường loại 2 thường chỉ gặp ở bệnh nhân từ 30 tuổi trở lên, nay đã gặp ở trẻ em 13 - 14 tuổi.

Khi nhập viện Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, một bệnh nhân nam đã ở tình trạng rất nặng, chân bị nhiễm trùng, hôn mê và bị đái tháo đường biến chứng qua dạ dày. Theo các bác sỹ, ngoài đi tầm soát, việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh, tập thể dục hàng ngày chính là những cách hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Những sai lầm người bệnh đái tháo đường hay mắc phải Những sai lầm người bệnh đái tháo đường hay mắc phải

VTV.vn - Đái tháo đường đang trở thành một trong những bệnh có số người mắc cao nhất thế giới và để lại nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục