Ngày 21/11, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, một người đàn ông ôm con trai gần 3 tuổi đứng trên tầng 3 của một nhà trọ liên tục la hét, dọa ném đứa bé xuống đất. Bé trai sau đó phải nhập viện điều trị trong tinh thần hoảng loạn.
Hay ngày 28/11, tại Ninh Giang, Hải Dương, một cháu bé 3 tuổi bị một đối tượng nghi ngáo đá (sử dụng ma túy tổng hợp) gần nhà dùng dao khống chế. Sự việc một lần nữa làm gióng lên lời cảnh báo về việc sử dụng ma túy tổng hợp ở giới trẻ.
Ma túy tổng hợp, các chất hướng thần thường được gọi với tên là đá, thuốc lắc, viên nữ hoàng, ngọc điên, cỏ Mỹ….nhiều bạn trẻ cho rằng những chất này không gây nghiện, mức độ lệ thuộc không cao như ma túy truyền thống (heroin, thuốc phiện). Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là quan niệm sai lầm dẫn đến tình trạng sử dụng, lạm dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt đối tượng sử dụng có xu hướng trẻ hóa, từ đó gây nhiều hậu quả lớn cho xã hội, tạo áp lực, khó khăn trong công tác cai nghiện.
Trên thực tế, não bộ của người sử dụng ma túy tổng hợp sẽ dần bị phá hủy, nguy cơ cao trở thành bệnh nhân tâm thần gây nên những hành vi nguy hiểm cho cộng đồng, xã hội.
Đón tiếp bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương.
Tính đến hết tháng 11/2018, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận và điều trị cho 66 bệnh nhân sử dụng may túy tổng hợp, tất cả bệnh nhân đều là nam giới ở độ tuổi từ 18-54. Hầu hết bệnh nhân đến bệnh viện đều trong tình trạng nặng.
Đơn cử như trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn D., 25 tuổi ở Thanh Miện, Hải Dương bị rối loạn tâm thần do sử dung ma túy tổng hợp (cỏ Mỹ và ma túy đá).
Qua khai thác tiền sử bệnh nhân, được biết bệnh nhân D. đang đi lao động tự do tại Hà Nội. Sau những giờ làm việc, bệnh nhân về xóm trọ tụ tập với bạn bè và sử dụng ma túy với mục đích tìm kiếm niềm vui. Thời gian gần đây D. luôn nghe thấy tiếng nói trong đầu và luôn nghĩ trong nhà có rắn rết, ma quỷ, sợ hãi, lo lắng…
Theo bác sĩ Ngô Lê Phong, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương, các rối loạn tâm thần rất thường gặp ở những người sử dụng ma túy tổng hợp. Khi sử dụng ma túy tổng hợp (nhất là ma túy đá), bệnh nhân thường hoang tưởng ảo giác như ảo thị, ảo thanh, ám ảnh bị hại, bị giết, nhìn thấy quái vật… Đây là tình trạng rất nguy hiểm bởi nó chi phối hành vi khiến người "ngáo đá" có thể giết người hoặc tự sát…
"Các bệnh tâm thần do nghiện chất rất nguy hiểm, do đó cần tuyên truyền cho gia đình bệnh nhân đưa người nghiện đi cai và chữa trị. Khi người thân có các triệu chứng tâm thần do sử dụng ma túy tổng hợp, gia đình cần tìm cách khống chế để hạn chế những hành vi gây nguy hiểm cho chính họ và người xung quanh, sau đó đưa ngay đến cơ sở y tế hoặc trung tâm cai nghiện ma túy nhằm điều trị kịp thời…" - Bác sĩ Phong cho biết.
Hiện nay, trên thị trường ngày càng có nhiều loại ma túy mới xuất hiện, núp bóng dưới các loại trò chơi, đồ ăn thức uống… với độc tính phức tạp, không dễ nhận biết. Vì vậy, các bậc phụ huynh luôn phải để mắt tới con em mình, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, phòng nguy cơ con bị lừa, bị dụ dỗ dùng chất gây nghiện. Các bạn trẻ tuyệt đối nói không với ma túy, không dùng thử dù chỉ 1 lần bởi điều đó dễ dẫn tới nghiện ngập, lệ thuộc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân (58 tuổi, trú tại Thái Nguyên) mắc đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, thoái hóa cột sống nhiều năm.
VTV.vn - Theo định hướng phát triển của hệ thống y tế thành phố, tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu sẽ có 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện.
VTV.vn - Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng.
VTV.vn - Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
VTV.vn - 4 bệnh nhân (có địa chỉ tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay, tê bì môi, lưỡi, vật vã, huyết áp tụt, da tái nhợt…
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 39 tuổi, trở về từ Angola, bị sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium Falciparum.
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.
VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định: Khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
VTV.vn - Người bệnh nam, 81 tuổi, đến Trung tâm Y tế Hạ Hoà (Phú Thọ) thăm khám do bị sưng nề, mất vận động cẳng tay trái.
VTV.vn - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ghi nhận hơn 1.400 lượt đến khám, nhập viện do bệnh lý tiêu hóa, trong đó bệnh nhi tiêu chảy phải nhập viện điều trị tăng.
VTV.vn - Ngày 27/3, Bộ Y tế phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức "Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền sang người năm 2024".
VTV.vn - An Trí là hoạt huyết dưỡng não dạng gói dung dịch thuộc Công ty TNHH TM Y Phúc – mang khát vọng sức khỏe trí não đến hàng triệu gia đình Việt!
VTV.vn - Bé trai 4 tháng tuổi đến Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) điều trị với 2 bên má loét trợt, nề đỏ, chảy dịch do tự chữa viêm da tại nhà.
VTV.vn - Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn muộn, đã di căn sang gan và phổi, người bệnh N.T.V. (60 tuổi) đã đáp ứng điều trị rất tốt và xuất viện sau 2 lộ trình điều trị đầu tiên.