Cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm gia tăng sau 100 ngày giãn cách

PV, icon
08:00 ngày 23/09/2021

VTV.vn - 100 ngày giãn cách cũng là khoảng thời gian mở ra những lo ngại cho nhiều người khi xảy ra tình trạng trì hoãn, bỏ lỡ lịch tiêm chủng vaccine.

Trì hoãn, bỏ lỡ lịch chủng ngừa vaccine có thể khiến các bệnh truyền nhiễm tăng cao khi hết giãn cách xã hội. Thống kê từ Hệ thống tiêm chủng VNVC cho thấy, từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đến nay, hàng triệu trẻ em và người lớn bị bỏ lỡ lịch tiêm, đang chờ đợi để tiêm bù các vaccine còn thiếu.

100 ngày giãn cách và nỗi lo bùng phát các dịch bệnh "truyền thống"

"100 ngày giãn cách là 100 ngày có nguy cơ trễ lịch tiêm chủng của trẻ nhỏ, mở ra 1.000 ngày lo lắng vì hàng chục bệnh truyền nhiễm sẵn sàng tấn công trẻ khi hệ miễn dịch chưa được kích hoạt đầy đủ. Và dù y tế luôn khuyến cáo, việc trẻ nhỏ, kể cả người lớn được tiêm phòng đúng liều, đúng lịch ngay trong đại dịch Covid-19 là nhu cầu bức thiết nhưng rất nhiều người e ngại tình trạng dịch bệnh lây lan nên không thực hiện", bác sĩ CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cho biết.

COVID-19 là một dịch bệnh mới, thu hút mọi sự tập trung, chú ý của người dân vào từng diễn biến của đại dịch. Trong khi đó, nhiều dịch bệnh "truyền thống" từng gây ra những thiệt hại không kém gì COVID-19 lại bị lãng quên. Tình trạng trì hoãn tiêm chủng, bỏ lịch tiêm do giãn cách ngày càng nhiều.

Theo thống kê của Unicef, chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2021 đã có hơn ⅓ quốc gia trên thế giới bị gián đoạn tiêm chủng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sự gián đoạn này đe dọa thành tựu tiêm chủng mà các quốc gia đã nỗ lực duy trì và đạt được bằng vaccine như thanh toán bại liệt, loại trừ sởi. Ước tính có hơn 80 triệu trẻ em dưới 1 tuổi tại 68 quốc gia bị ảnh hưởng bởi gián đoạn và có nguy cơ mắc các bệnh bại liệt, sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, các bệnh do vi khuẩn Hib, phế cầu và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.

Cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm gia tăng sau 100 ngày giãn cách - Ảnh 1.

Phụ huynh nên đưa trẻ tiêm/ uống những loại vắc xin cần thiết để bảo vệ sức khỏe, phòng tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau giãn cách

Theo thống kê của Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng vaccine giảm mạnh gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng phát các dịch bệnh "truyền thống" gia tăng sau 100 ngày giãn cách.

Nước ta đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, khí hậu nóng ẩm tại khu vực miền Bắc, mưa nhiều tại khu vực miền Trung, miền Nam, sự giao lưu đi lại của người dân trong giai đoạn chấm dứt giãn cách tăng cao là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển và lây lan. Đặc biệt là những căn bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa như cúm, sởi, tay chân miệng, tiêu chảy do virus Rota...; các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết, viêm não Nhật bản,... có nguy cơ gia tăng ca mắc và có thể bùng phát thành dịch bệnh. Đọc thêm tin tức mới nhất, thông tin về bệnh học do các chuyên gia tư vấn ngay tại đây.

"Hiện nay tuy đa số những căn bệnh truyền nhiễm đã có vaccine phòng ngừa hiệu quả, nhưng số trẻ chưa được tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ số mũi do ảnh hưởng của COVID-19 khiến nguy cơ mắc bệnh gia tăng và dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Đáng lo ngại hơn, đồng nhiễm các căn bệnh "truyền thống" và COVID-19 có thể là một "bộ đôi chết người" vì khả năng diễn tiến nhanh và nguy hiểm", bác sĩ CKI Bạch Thị Chính chia sẻ.

Tiêm chủng kịp thời, chặn đứng nguy cơ bùng phát dịch sau 100 ngày giãn cách

Các chuyên gia khuyến cáo, đừng vì lo sợ COVID-19 mà bỏ qua thời điểm vàng tiêm chủng các loại vaccine quan trọng của trẻ. Có những loại vaccine có giới hạn độ tuổi ngắn như lao, vaccine 5 trong 1, 6 trong 1, vaccine phòng tiêu chảy cấp do Rotavirus, phòng các bệnh do phế cầu khuẩn,... nếu bỏ mất cơ hội tiêm phòng trẻ sẽ đánh mất đi cơ hội phòng bệnh bằng vaccine duy nhất trong đời.

Tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, chị Ngọc Nga (ngụ tại quận Phú Nhuận, TP HCM) hối hận tột cùng khi nghe bác sĩ giải thích con gái đã bị trễ mất một ngày so với lịch cần được uống vaccine Rotavirus. Vaccine này chỉ có hiệu quả đối với trẻ dưới 8 tháng tuổi. Vì vậy, tuy chỉ vỏn vẹn 24 giờ, nhưng thời gian ngắn ngủi này đủ để cho dù được chỉ định sử dụng thì vaccine cũng không còn hiệu lực phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota - một loại bệnh nguy hiểm đã cướp đi sinh mạng của 600.000 trẻ em trên thế giới mỗi năm, và gây nhiều nguy cơ suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ nếu nhiễm bệnh nhiều lần.

Sau 100 ngày giãn cách, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bé và cả gia đình tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, tránh tình trạng tập trung đông đúc tại các trung tâm, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC mở đăng kí tiêm và xếp lịch tiêm online, phụ huynh chỉ cần đăng ký thông tin tiêm chủng để được VNVC sắp xếp khung giờ hẹn sẵn, hệ thống tổng đài sẽ gửi tin nhắn hẹn tiêm, tạo điều kiện cho phụ huynh và bé lưu thông dễ dàng. VNVC cũng hỗ trợ chi phí cho các gia đình với nhiều mức ưu đãi cao để chia sẻ khó khăn tài chính với các phụ huynh.

Cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm gia tăng sau 100 ngày giãn cách - Ảnh 2.

VNVC hỗ trợ đăng ký tiêm vắc xin online và gửi tin nhắn và cuộc gọi miễn phí nhắc lịch tiêm

Không chỉ trẻ em, trước sự tấn công của dịch bệnh, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người có các bệnh lý nền như viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, đái tháo đường,... là những đối tượng rất khó chống lại gánh nặng bệnh tật. Khi đồng nhiễm nhiều căn bệnh cùng lúc, ranh giới của sự sống và cái chết rất mong manh. Chính vì vậy, đây là những đối tượng cũng cần được chủng ngừa.

"Với phụ nữ mang thai nên được chích ngừa đầy đủ vaccine sởi- quai bị - rubella, cúm, thủy đậu, viêm gan B,... để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh, tránh nguy cơ trẻ bị dị tật bẩm sinh, thai chết lưu, sảy thai, sinh non… Đối tượng người cao tuổi nên được chích vắc xin cúm hàng năm, vắc xin phòng viêm phổi do phế cầu, thủy đậu, ho gà - bạch hầu - uốn ván…", bác sĩ CKI Bạch Thị Chính chia sẻ.

Cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm gia tăng sau 100 ngày giãn cách - Ảnh 3.

VNVC đảm bảo nâng cao công tác phòng dịch ở mức cao nhất theo quy định của BYT, an tâm, an toàn để tiêm vaccine phòng bệnh

Để đảm bảo sức khỏe của trẻ nhỏ và người lớn cần được tiêm ngừa, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC đã thực hiện những kế hoạch, phân lịch tiêm chủng của từng trẻ và gửi tin nhắn hẹn lịch tiêm cho từng người để đi tiêm đúng lịch. Với gần 60 Trung tâm Tiêm chủng đẳng cấp "5 sao" nằm ngay vị trí trung tâm các tỉnh, thành trên cả nước, VNVC là Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng cao cấp hàng đầu luôn có đầy đủ các loại vắc xin cần thiết cho trẻ em và người lớn với chất lượng tốt nhất, nhập khẩu chính hãng, kể cả những loại vaccine mới, vaccine thường xuyên khan hiếm trên thị trường, các loại vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được các chuyên gia khuyến cáo cần cấp thiết tiêm cho trẻ em và người lớn. Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC đáp ứng tốt nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, tiết kiệm chi phí, thời gian và trở thành địa chỉ tin cậy trên cả nước.

Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cũng là đơn vị luôn nỗ lực chia sẻ khó khăn với người dân trong dịch bệnh. Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đưa con đi tiêm tại VNVC sẽ nhận được nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như chương trình hỗ trợ giá, đặt trước vaccine không mất phí, ưu đãi giá khi mua gói vắc xin và các vaccine phòng bệnh hô hấp, giảm biến chứng gây ra do "đại dịch"; hỗ trợ mua trả góp lãi suất 0% trong thời gian dài, đồng thời miễn phí tin nhắn và cuộc gọi nhắc lịch tiêm để khách hàng yên tâm thực hiện đúng lịch tiêm và mũi tiêm.

VNVC hoạt động từ 7h30 đến 17h tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, xuyên trưa không nghỉ, đảm bảo nâng cao công tác phòng dịch ở mức cao nhất, 5T + 5K, an tâm, an toàn để tiêm vaccine phòng bệnh.

20h thứ 6, ngày 24/9/2021, VNVC phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Chích ngừa vaccine trở lại sau 100 ngày giãn cách".

Chương trình có sự tham gia của của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế dự phòng và tiêm chủng như:

● BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC.

● BS Trương Hữu Khanh, Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, BV Nhi đồng I, TP.HCM.

● ThS.BS Lê Phan Kim Thoa, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Chương trình livestream trên các nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam, báo điện tử VnExpress, báo Thanh Niên. Mọi thắc mắc Quý độc giả có thể gửi về email: suckhoe@vtv.vn hoặc inbox cho Fanpage VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn để được các chuyên gia tư vấn và giải đáp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục